Dùng “hàng nóng” giết người, nhóm giang hồ lãnh án

Cho rằng nhóm Dũng đi xe rú ga trêu tức mình, nhóm Hiếu vào gây rối rồi đi về gọi thêm bạn mang súng, đao, kiếm đến trả thù…

Ngày 19/8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Phạm Thanh Hiếu (26 tuổi, trú quận Hải Châu), Hồ Ngọc Hoàng (26 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Quang Thẩm (24 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cùng 6 bị cáo về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 26/2/2013, Hiếu, Thẩm cùng 2 người bạn đang ngồi nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì nhìn thấy 2 thanh niên (không xác định) đi xe máy rú ga lớn chạy ngang qua.

Khoảng 30 phút sau, nhóm Hiếu về đi ngang qua quán bà Phan Thị Duy (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) thì nhìn thấy nhóm Lê Tiến Dũng (31 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) cùng 5 người bạn đang ăn nhậu.

Cho rằng nhóm Dũng trước đó rú ga chọc tức mình, nhóm Hiếu xông vào “hỏi tội” nên bị nhóm Dũng dùng bàn ghế, chai, ly đuổi đánh. Nhóm Hiếu bỏ chạy, còn nhóm Dũng tiếp tục vào nhậu.

Về đến nhà, Hiếu “ấm ức” gọi điện cho Hồ Ngọc Hoàng (26 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) huy động người đến trả thù. Hoàng liền rủ thêm 3 người bạn đi cùng. Thẩm rủ thêm 3 người rồi cả nhóm mang theo súng, kiếm, đao,… đến tìm nhóm Dũng trả thù.

Khi tới quán, cả nhóm liền xông vào đánh, Hoàng rút súng bắn 3 phát về nhóm của Dũng.

Hậu quả, Dũng bị trúng 1 phát đạn vào vùng ổ bụng, thủng đại tràng 2 lỗ, thủng ruột non 1 lỗ. Vì được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Dũng thoát chết, thương tích bị 75 %.

Hành vi trên đây của nhóm Hiếu đã phạm vào tội “Giết người”.

Vì thế, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiếu 14 năm tù, Hoàng 14 năm tù, Thẩm 11 năm tù. 6 bị cáo còn lại lần lượt nhận mức án 4 đến 10 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN