Dùng đá cướp tiệm vàng giữa ban ngày tại Sài Gòn

Thấy tiệm vàng vắng người, đối tượng có thân hình xanh xao cầm cục đá đập bể tủ kính. Khi hắn đang quơ tay hốt vàng thì bị người dân vây bắt.

Chiều ngày 2/7 công an quận 11, TP.HCM vẫn đang tạm giữ đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Thành tại chợ Thiếc đường Phó Cơ Điều (phường 6, quận 11).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h anh Đặng Kim Hạt (17 tuổi) em trai chủ tiệm vàng Ngọc Thành ngồi bên trong để trông coi tiệm thì bất ngờ thấy một đối tượng nam có thân hình xanh xao tay cầm cục đá lao vào đập bể tủ kính trưng bày vàng. Lực đập mạnh khiến tủ kính bị bể một lỗ lớn. Khi đối tượng đang quơ tay vào tủ hốt vàng thì bị anh Hạt hô hoán cùng người dân vây bắt.

Dùng đá cướp tiệm vàng giữa ban ngày tại Sài Gòn - 1

Đang quơ tay hốt vàng thì Lâm bị em trai chủ tiệm vàng và người dân vây bắt.

Anh Đặng Văn Hiệp (36 tuổi) chủ tiệm vàng kể: “Thấy có người bước vào lại cầm cục đá trên tay nên em trai tôi cảnh giác. Nó chưa kịp hỏi kẻ lạ mặt thì hắn đã lấy đá đập bể tủ kính nhằm hốt vàng. Khi em trai hô hoán thì kẻ cướp bỏ chạy nhưng không thoát. Em Hạt đã cùng các tiểu thương trong chợ vây bắt tên cướp”.

Chị Hương (một tiểu thương kinh doanh tại chợ) cho biết: “Đang bán hàng cho khách thì tôi nghe tiếng đập mạnh, nhìn lại thì thấy em trai chủ tiệm vàng đang vật lộn với người lạ. Biết là cướp nên tôi hô hoán các tiểu thương chạy ra khống chế”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra công an địa phương đã có mặt để ghi nhận vụ việc. May mắn, đối tượng cướp bị bắt tại trận nên số vàng của tiệm vàng không bị tổn thất.

Bước đầu, tên cướp được xác định là Trần Khả Lâm (38 tuổi). Hiện công an đang lấy lời khai đối tượng để làm rõ động cơ gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN