Đâm hai em vợ suýt chết vì một câu nói

Chỉ vì một vài câu nói trong lúc uống nước, Tùng dùng dao đâm hai em vợ suýt chết.

Ngày 27/11/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên phạt y án 14 năm tù giam đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1973, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) về tội Giết người.

Đâm hai em vợ suýt chết vì một câu nói - 1

Tùng phải nhận 14 năm tù vì đâm hai em vợ

Sáng 13/1/2014, Tùng và em vợ là anh Huỳnh Hoài Thanh cùng dự đám giỗ tại nhà anh Huỳnh Văn Nghĩa. Hôm đó, em ruột anh Thanh là Huỳnh Hữu Yên cũng đến dự đám giỗ.

Trong lúc ngồi uống nước, Tùng và anh Thanh có lời lẽ qua lại với nhau. Tùng dùng tay đánh liên tục vào mặt anh Thanh. Mọi người thấy vậy vội can ngăn.

Sau đó, anh Thanh tức giận, dùng cây bạch đàn đánh lại Tùng nhiều cái rồi bỏ đi uống nước với em trai. Tùng cố chấp, không bỏ qua, lấy một con dao giấu trong túi quần đi tìm anh Thanh.

Khi đến quán nước gần đó, Tùng thấy anh Thanh liền chạy vào cự cãi. Anh Yên sợ ồn ào nên dùng tay đẩy hai người ra.

Bất ngờ, Tùng rút dao ra đâm một nhát vào bụng, khiến anh Yên thương tật 50%. Vẫn chưa nguôi giận, Tùng quay sang đâm anh Thanh một nhát gây thương tích 26%. Anh em anh Thanh đau đớn bỏ chạy và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Tùng thấy hai nạn nhân bỏ chạy thì bỏ về nhà. Trên đường, Tùng vứt con dao xuống sông gần đó rồi đi chơi. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Tùng về nhà thì bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN