Đâm chết người vì giành nữ tiếp viên quán cà phê

Mâu thuẫn vì giành nữ tiếp viên quán cà phê để nói chuyện, nam thanh niên đã dùng dao đâm đối thủ gục tại chỗ.

Đâm chết người vì giành nữ tiếp viên quán cà phê - 1

Khu vực xảy ra vụ án mạng khiến anh N.V.L tử vong

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã Cao Văn Dọc (22 tuổi, quê Kiên Giang), đối tượng đã dùng dao đâm chết người tại quán cà phê trên đường Ngô Chí Quốc (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) hôm 8.10. Nạn nhân được xác định là anh N.V.L. (19 tuổi, quê Sóc Trăng).

Trước đó, vào chiều 8.10, Dọc đến quán cà phê uống nước và gọi nữ tiếp viên Q.L. (18 tuổi) ra ngồi nói chuyện. Ít phút sau anh N.V.L. cũng đến quán uống nước và gọi nữ tiếp viên Q.L. ra tiếp chuyện. Sau đó, xảy ra mẫu thuẫn cự cãi giữa Dọc và anh N.V.L. nhưng được mọi người can ngăn. Một số người bạn của Dọc và anh N.V.L kêu hai người này ngồi nói chuyện với mục đích giảng hòa.

Sau cuộc nói chuyện, đến khoảng 17h cùng ngày, khi anh N.V.L vừa ra khỏi quán cà phê thì bị Dọc đi sau cầm dao đâm nhiều nhát vào người, khiến anh gục tại chỗ và chết trên đường đến bệnh viện. Riêng Dọc đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Thịnh ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN