Cướp 1,2 tỉ đồng và 21 lượng vàng, bị bắt sau 5 năm lẩn trốn

Biết ông Cường có mang theo nhiều tiền và vàng nên Hiền cùng đồng bọn đón đường, dùng vũ lực cướp tài sản để chia nhau tiêu xài, sau đó trốn khỏi địa phương.

Cướp 1,2 tỉ đồng và 21 lượng vàng, bị bắt sau 5 năm lẩn trốn - 1

Nguyễn Minh Hiền đã bị bắt sau hơn 5 năm trốn truy nã

Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm của Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Minh Hiền (SN 1983, ngụ phường Mỹ Phú, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, vào tháng 10-2010, trên quốc lộ 80 (đoạn qua xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Tiêu Quý Cường (SN 1969), ngụ phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ông Cường khai báo đã bị một nhóm đối tượng chặn đường, dùng vũ lực tấn công ông để cướp đi 1,2 tỉ đồng cùng 21 lượng vàng. Qua điều tra, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp xác định Hiền chính là đối tượng cầm đầu trong vụ án này nhưng đã bỏ trốn nên phát lệnh truy nã.

Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận sau khi cùng đồng bọn chặn đường cướp tài sản của ông Cường liền bỏ trốn khỏi địa phương và sống ở nhiều nơi như Đồng Nai, TPHCM... Hiện đồng bọn của Hiền vẫn đang tiếp tục bị truy nã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nha Mân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN