Cha bị đánh tàn phế vì bênh con gái ăn trộm

Mặc dù ông Tín đã bị bắt giữ, Dũng vẫn dùng cây đánh một nhát mạnh khiến nạn nhân phải sống thực vật.

Ngày 23/10/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên giảm án từ 13 năm tù giam xuống còn 10 năm tù giam đối với Võ Văn Dũng (SN 1971, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Giết người.

Cha bị đánh tàn phế vì bênh con gái ăn trộm - 1

Võ Văn Dũng trong giờ nghị án

Dũng là bảo vệ tại công ty Hòa Lâm (huyện Xuyên mộc). Khoảng 8h30 ngày 23/11/2013, Dũng và nhiều đồng nghiệp bắt được chị Đào Thị Lương cùng một số người trộm cắp mủ cao su.

Chừng 11 giờ, cha chị Lương là ông Nguyễn Sỹ Tín đến xin thả con gái nhưng không được. Bực mình, ông Tín gây sự với Dũng nhưng được mọi người can ngăn.

Chừng 12 giờ, ông Tín cầm một con dao bầu quay lại tìm chém Dũng. Dũng bỏ chạy. Thấy vậy, bốn bảo vệ đuổi theo, bao vây, khống chế, tước dao và bắt giữ ông Tín.

Lúc này, Dũng cầm một đoạn cây cao su, đánh một nhát rất mạnh từ trên đỉnh đầu gây chảy máu. Mọi người vội đưa ông Tín đến bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời nhưng ông Tín bị thương tật 91%. Hiện nay, nạn nhân bị liệt, sống thực vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN