Bị ép bán dâm, các cô gái đâm gục “ma cô” để bỏ trốn

Hằng ngày, các cô bị đối tượng ép đi bán dâm tại các khách sạn ở TP Nam Ninh. Nhân lúc sơ hở, họ vùng lên, dùng dao đâm bị thương tên “ma cô” rồi trốn thoát…

Bị ép bán dâm, các cô gái đâm gục “ma cô” để bỏ trốn - 1

Nguyễn Thị Phương bật khóc trước vành móng ngựa

Ngày 18/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Phương (SN 1967, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) 4 năm tù về tội Mua bán người. Trước đó, Phương bị tòa án Nam Ninh (Trung Quốc) phạt 11 năm tù về tội Cưỡng ép người khác bán dâm và mới trở về Việt Nam thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo cáo trạng, năm 2006, chị Trịnh Thu Hà và Trịnh Thị Ngọc (cùng ở Nam Định) lên Hà Nội xin việc thì bị một đối tượng tên Vân lừa thuê làm người bán hàng ở chợ Đồng Xuân.

Vân nói dối các chị rằng hàng đang bị kẹt tại Lạng Sơn và cả 2 phải lên đó bốc hàng. Sau đó, đối tượng lừa chị Hà và Ngọc sang thành phố Bằng Tường (Trung Quốc), giao cho một đối tượng tên Huyền.

Huyền liên hệ với Nguyễn Thị Hường (SN 1968, em gái bị cáo Nguyễn Thị Phương) để bán Hà và Ngọc. Các đối tượng đánh đập để ép chị Ngọc phải theo chúng đến Nam Ninh (Trung Quốc).

Tại đây, Hường bán chị Ngọc cho Nguyễn Thị Phương với giá 25 triệu đồng nhưng do trước đó đối tượng có vay tiền chị gái nên bị trừ nợ. Mua bán xong, chị Ngọc phải ở chung với 5 – 6 cô gái người Việt khác.

Hằng ngày, chị Ngọc và các cô gái bị Nguyễn Văn Thanh (cháu của Phương) ép đi bán dâm tại các khách sạn ở Nam Ninh. Sau đó, lợi dụng việc Phương vắng nhà, các cô gái dùng dao đâm Thanh bị thương và bỏ trốn.

Phần chị Hà, cô gái này bị ép lấy chồng người Trung Quốc nhưng cũng bỏ trốn được về Việt Nam. Hà và Ngọc đã làm đơn tố cáo chị em Phương, Hường.

Sau đó, Nguyễn Thị Hường bị TAND TP Hà Nội xử phạt 6 năm tù về tội Mua bán phụ nữ. Riêng các đối tượng Vân, Huyền… do chưa xác định được nhân thân nên công an tách hồ sơ xử lý sau.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

Xót xa lời kể của thiếu nữ bị ép bán dâm 20 lần/ngày

Theo lời kể của nạn nhân, mỗi ngày chủ chứa bắt các em tiếp 20 khách, nếu không làm sẽ bị bỏ đói, đánh dập thậm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Ân (Tiền phong)
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN