Bắt đối tượng có 2 “kho” chứa ma túy ở Sài Gòn

Vừa ra tù về tội tàng trữ ma túy, người đàn ông quê ở Hà Nội vào Sài Gòn tiếp tục buôn bán cái “chết trắng” thì bị trinh sát bắt giữ.

Bắt đối tượng có 2 “kho” chứa ma túy ở Sài Gòn - 1

Đối tượng Nguyễn Gia Hòa

Ngày 17.2, Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM vừa bắt giữ Nguyễn Gia Hòa (36 tuổi, thường trú Hà Nội), ở phường Phú Thạnh quận Tân Phú và xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua nắm địa bàn các trinh sát phát hiện Hòa là đầu mối cung cấp ma túy tại khu vực Công viên nước Đầm Sen (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) và xã Đa Phước, huyện Bình Chánh nên theo dõi sát sao. Hòa thường ra Hà Nội lấy nhiều loại ma túy đưa vào hai địa phương trên tiêu thụ. Trong quá trình theo dõi, trinh sát phát hiện Hòa thường đến các quán bar ăn chơi trác tán và liên tục có xe SH mới để di chuyển.

Bắt đối tượng có 2 “kho” chứa ma túy ở Sài Gòn - 2

Số ma túy công an thu giữ

Sáng 15.2, Đội 6 nắm được thông tin Hòa vừa chuyển một số lượng lớn ma túy từ ngoài Bắc vào TP.HCM nên các trinh sát tổ chức mật phục những địa điểm Hòa hay lui, tới. Chiều cùng ngày, khi Hòa từ nhà ở xã Đa Phước ra đại lộ Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) thì bị trinh sát giữ lại, kiểm tra trong người của Hòa công an thu giữ 100g ma túy tổng hợp Ketamine. Khám xét khẩn cấp ngôi nhà ở huyện Bình Chánh, cảnh sát phát hiện 7g Ketamine. Cùng lúc, một mũi trinh sát kiểm tra ngôi nhà trọ của Hòa ở đường Hòa Bình, quận Tân Phú phát hiện 2,5 kg ma túy đá.

Theo hồ sơ, Hòa từng có tiền án về tội tràng trữ ma túy và vừa mới ra tù. Đối tượng có vợ và 3 con nhưng không sống chung mà chỉ chu cấp về kinh tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN