Bắt băng giang hồ “bảo kê” đe dọa xe khách tại Nghệ An

Nhiều điểm dừng, đỗ trên địa bàn TP.Vinh thường xuyên xuất hiện 2-3 đối tượng đeo kính đen, ăn mặc hầm hố. Khi thấy xe khách bật xi-nhan để bắt khách thì bọn chúng nhảy lên xe đe dọa tài xế. Điều đáng nói, bọn chúng chỉ cho duy nhất xe buýt bắt khách.

Ngày 5.2, đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP.Vinh  (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng”.
Nhận được kêu cứu của hơn 100 nhà xe chạy các tuyến trên địa bàn Nghệ An, thời gian gần đây một nhóm giang hồ "bảo kê" thường xuyên xuất hiện tại các điểm dừng xe buýt trên các tuyến đường TP.Vinh để hăm dọa, đánh đập ngăn cản không cho các nhà xe bắt khách dọc đường; ngay sau đó, chuyên án mang bí số 115BK điều tra được xác lập.

Các trinh sát đã mật phục theo dõi, đóng vai hành khách ngồi trên xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt thành công 9 đối tượng tại các điểm dừng đỗ xe khách.

Bắt băng giang hồ “bảo kê” đe dọa xe khách tại Nghệ An - 1

Băng nhóm "bảo kê" hoạt động đã khiến cho các nhà xe gặp rất nhiều khó khăn (ảnh minh họa).

Đội điều tra hình sự Công an TP.Vinh cho biết, qua đơn trình bày của các nhà xe cùng với quá trình thu thập chứng cứ đã làm rõ 7 điểm dừng, đỗ trên địa bàn TP.Vinh thường xuyên xuất hiện vài đối tượng đeo kính đen, ăn mặc hầm hố. Khi thấy xe khách bật xi-nhan để bắt khách thì bọn chúng nhảy lên xe đe dọa tài xế. Điều đáng nói, bọn chúng chỉ cho duy nhất xe buýt bắt khách.

Qua xét hỏi, sàng lọc, cơ quan công an đã tạm giữ 5 đối tượng gồm: Lê Đại Tài (19 tuổi), Hồ Minh Thoạn (24 tuổi), Phạm Văn Tam (27 tuổi), Nguyễn Tất Hoàng (25 tuổi) và Đinh Văn Duẩn (25 tuổi). Trong số này có Thoạn và Duẩn mới ra tù về tội Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã nhận 4-5 triệu đồng/người/tháng khi làm "bảo kê".

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN