Án mạng từ việc chở bạn gái người khác đi đám cưới

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị đe dọa vì chở bạn gái của người khác đi ăn đám cưới, nhóm Nguyễn Văn An quyết đánh dằn mặt đối phương để rồi gây ra án mạng.

Ngày 8-8, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn An (23 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) về tội "Giết người". 

Án mạng từ việc chở bạn gái người khác đi đám cưới - 1

Bị cáo Nguyễn Văn An tại phiên tòa.

Ngày 10-3, TAND tỉnh Trà Vinh đã xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Văn An tù chung thân. Sau bản án này, An kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; phía đại diện bị hại kháng cáo cho rằng vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. 

Theo án sơ thẩm, ngày 31-5-2016, Nguyễn Văn An cùng với Nguyễn Trường Sơn và nhóm bạn cùng đi đám cưới ở thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 

Lúc dự tiệc cưới, Sơn bị Nguyễn Ngọc Tính chửi bới, đe dọa vì cho rằng Sơn dám chở bạn gái của Tính đi đám cưới. Nghe bạn kể lại, An thấy chỗ chuẩn bị tiệc có một con dao liền lấy giấu trong người. 

Sau khi rời khỏi đám cưới, cả nhóm tiếp tục đi nhậu và bàn nhau chặn đường đánh Tính dằn mặt. Thấy Tính về, An chặn xe lại khiến hai bên xảy ra ẩu đả. Tính đánh An té ngã. Thấy vậy, nhóm bạn của An dùng nón bảo hiểm xông lại đánh Tính té ngã. An rút dao đâm khiến Tính tử vong.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Trà Vinh điều tra, làm rõ vụ án.

Gây án mạng vì bị đuổi chém vô cớ, thanh niên khóc tức tưởi

Chém con nợ không được, chủ nợ quay sang chém luôn vị khách đến chơi. Bị đuổi chém vô cớ, nam thanh niên đâm chết đối...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN