15 'bóng hồng' ở sới bạc của kẻ vừa ra tù

Ập vào sới bạc của Hiếu, các trinh sát phát hiện bên trong có hơn 30 người sát phạt nhau dưới hình thức lắc xí ngầu đặt cược tài - xỉu. Hơn nửa trong số này có tiền án tiền sự về các tội Đánh bạc, Cướp tài sản...

Ngày 27/9, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã bàn giao 32 người cùng tang vật cho công an quận 10, tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chiều 23/9, các trinh sát ập vào ngôi nhà ở đường Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 32 người đang sát phạt dưới hình thức lắc xí ngầu đặt cược tài - xỉu. Nhà chức trách thu giữ gần 100 triệu trên chiếu bạc và trong người họ. Ngoài ra cơ quan công an còn thu  tấm nhựa có ghi chữ tài – xỉu 2 bên, 3 hột xí ngầu, 20 miếng kim loại hình tròn quy ước làm phỉnh đánh bạc, hàng chục điện thoại các loại.

15 'bóng hồng' ở sới bạc của kẻ vừa ra tù - 1

Tang vật công an thu giữ được trên chiếu bạc.

Theo cơ quan điều tra, cầm đầu sòng bạc này Nguyễn Công Hiếu (26 tuổi, ở quận 10) vừa mãn hạn tù. 3 tháng nay Hiếu thuê lại căn nhà trên với giá 2 triệu đồng mỗi ngày.

Tại đây Hiếu mở sòng bài cho 25-40 con bạc chơi từ 12h đến tận khuya, với mức thắng thua 3 – 5 triệu đồng mỗi ván.

Sau mỗi ca (tức 3h) nhà cái chi phải cho Hiếu 1,5 triệu đồng tiền xâu, còn nhà cái “bão” (tức 3 hột xí ngầu thể hiện nút giống nhau), ăn hết cả sòng, Hiếu lấy xâu 10% trên tổng số tiền nhà cái ăn.

Trưa 23/9 Hiểu tổ chức sòng bạc như thường ngày. Lúc đầu Hiếu làm cái trực tiếp thắng thua với các con bạc, thuê Phạm Văn Cường (51 tuổi ở quận Phú Nhuận) lắc xí ngầu với mức tiền công 300.000 đồng mỗi ngày. Sau một ca, Hiếu thua 5 triệu đồng nên chuyển giao cho Nguyễn Hồng Quân (37 tuổi ở quận Bình Tân, từng có 3 tiền án) làm cái. Quân đang làm cái ca thứ 2 thì bị công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an Hiếu khai nhận, 3 tháng nay tránh sự theo dõi của công an, sòng bạc thường xuyên thay đổi địa điểm từ quận nọ sang quận kia.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện trong tổng số 32 con bạc (có 15 nữ), hơn nửa có tiền án tiền sự về các tội Gây rối trật tự công cộng dẫn đến chết người, Đánh bạc, Cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN