Chè khoai môn mát bùi ngon miệng

Chè khoai môn dẻo, bùi thơm ngon là món ăn vặt hấp dẫn trong mùa hè.

Nguyên liệu gồm có:

- 500gr khoai môn.
- 50gr bột báng.
- 150gr nước cốt dừa.
- 2 thìa canh bột sắn dây.
- Đường nêm theo khẩu vị.

Chè khoai môn mát bùi ngon miệng - 1

Cách làm:

Chè khoai môn mát bùi ngon miệng - 2

Bột báng rửa qua dưới vòi nước. Ngâm trong nước lạnh khoảng 30 phút đến 1 tiếng.

Chè khoai môn mát bùi ngon miệng - 3

Khoai môn rửa sạch, cắt miếng vuông tầm 1,5 cm x 1,5cm.

Chè khoai môn mát bùi ngon miệng - 4

Cho khoai môn vào nồi nấu. Bạn lưu ý, nên cho từ khi nước còn lạnh

Chè khoai môn mát bùi ngon miệng - 5

Trong quá trình nấu, có bọt, bạn nhớ vớt bỏ nhé! Khi nước sôi bạn giảm lửa, đậy vung cho khoai mau mềm.

Chè khoai môn mát bùi ngon miệng - 6

Cho bột báng vào luộc với nước lạnh. Khi nước sôi, bạn thêm nước lạnh 1 lần để bột báng được chín đều mà không bị nát.

Chè khoai môn mát bùi ngon miệng - 7

Khi bột báng chín bạn vớt ra thả vào âu nước lạnh cho khỏi dính.

Chè khoai môn mát bùi ngon miệng - 8

Khi khoai đã chín mềm, bạn tránh đảo để miếng khoai khỏi nát. Nêm đường theo khẩu vị (bạn có thể nêm ngọt hơn thông thường để khi cho nước cốt dừa và bột báng vào thì chè nhạt là vừa).

Chè khoai môn mát bùi ngon miệng - 9

Bột sắn dây hòa với nước cho tan hoàn toàn rồi rót từ từ vào nồi, khuấy đều để chè có độ sánh .

Chè khoai môn mát bùi ngon miệng - 10

Cuối cùng thêm nước cốt dừa và bột báng vào khuấy đều.

Lấy chè ra bát, ăn nóng hay lạnh tùy ý.

Chè khoai môn mát bùi ngon miệng - 11

Chè khoai môn dẻo, bùi thơm ngon là món ăn vặt hấp dẫn trong mùa hè. Chè nhà mình thường được nấu theo vị ngọt mát rồi để nguội và thưởng thức. Với nguyên liệu dễ kiếm và cách làm khá đơn giản, bạn hãy thử làm món này cho cả nhà thưởng thức nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nghiêm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN