Tò mò chiếc môtô mang tên “Bóng ma” của quân đội Mỹ

Sự kiện: Siêu xe

Để kỷ niệm 20 năm ngày bay đầu tiên của máy bay ném bom tàng hình B-2, Không quân Mỹ từng trưng bày một nguyên mẫu môtô vô cùng ấn tượng.

Mỹ không chỉ là một cường quốc về kinh tế, quân sự mà còn có rất nhiều điều thú vị với những ý tưởng hết sức độc đáo. Ngay trong lĩnh vực môtô cũng vậy, người Mỹ thường nổi tiếng với thương hiệu Harley Davidson, một dòng xe thiên về sự hoành tráng, đậm chất cao bồi.

Tò mò chiếc môtô mang tên “Bóng ma” của quân đội Mỹ - 1

Concept mô tô B-2.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm chuyến bay đầu tiên của dòng máy bay ném bom tàng hình B-2, một loại máy bay được đánh giá là tối tân nhất trên thế giới và được mệnh danh là Bóng ma trên bầu trời, Tập đoàn vũ khí Northrop Grumman đã chế tạo bản concept mẫu xe tàng hình B-2.

Tò mò chiếc môtô mang tên “Bóng ma” của quân đội Mỹ - 2

Mô phỏng theo máy bay ném bom B-2 Spritit.

Northrop Grumman cho biết, môtô B-2 mang triết lý “Tinh thần đổi mới” (The Spirit of Innovation) để kỷ niệm cho hệ thống đổi mới hàng không dưới sự lãnh đạo của tập đoàn này. Đáng chú ý, môtô B-2 được thiết kế mô phỏng rất nhiều chi tiết nhìn thấy được về máy bay ném bom B-2.

Tò mò chiếc môtô mang tên “Bóng ma” của quân đội Mỹ - 3

Thanh tay lái và bình xăng.

Điển hình như bình xăng và phần trước xe được đặt khuôn hình như buồng lái và bình nhiên liệu của B-2. Các thành phần của xe được sơn giống màu sơn của B-2.

Tò mò chiếc môtô mang tên “Bóng ma” của quân đội Mỹ - 4

Như một máy bay ném bom.

Nắp bình xăng hòa lẫn trên bề mặt bình xăng của B-2 tăng thêm tính chất tàng hình của xe. Thanh tay lái, yên ngồi và đuôi xe đặt song song với góc bình xăng mô phỏng kiểu thiết kế của B-2.

Tò mò chiếc môtô mang tên “Bóng ma” của quân đội Mỹ - 5

Tinh thần đổi mới.

Không rõ môtô tàng hình B-2 chạy bằng động cơ như thế nào nhưng rõ ràng đây là một ý tưởng và bản mẫu môtô tạo ra nhiều phấn khích cho làng xe hai bánh.

Có hàng chục môtô “khủng”tháp tùng Tổng thống Donald Trump

Có từ 40-50 phương tiện tháp tùng Tổng thống Donald Trump, trong đó có hơn một nửa là các môtô làm nhiệm vụ “dọn dẹp”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Biên ([Tên nguồn])
Siêu xe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN