Nạn trộm cắp xe máy ở Úc giảm mạnh trong đại dịch

Mọi người được lệnh phải ở nhà, kể cả những tên trộm, điều đó khiến số vụ trộm cắp xe máy ở Úc giảm một phần ba.

Thông tin đăng tải trên tạp chí xe máy Úc - Motorbike Writer trích dẫn số liệu từ cơ quan chức năng nước này cho hay, tỷ lệ trộm cắp xe máy ở Úc đang ở mức thấp nhất kể từ 20 năm qua.

Theo bài báo, trong số tất cả các loại phương tiện cơ giới bị trộm cắp được cảnh sát ghi nhận, sự sụt giảm lớn nhất thuộc về số lượng vụ trộm cắp là xe máy, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thương hiệu xe máy Nhật thường bị bọn trộm xe nhòm ngó nhiều nhất tại Úc

Các thương hiệu xe máy Nhật thường bị bọn trộm xe nhòm ngó nhiều nhất tại Úc

Việc giảm nạn trộm cắp xe máy xét cho cùng có thể ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm, vì khách hàng yêu cầu đóng mức phí bảo hiểm thấp hơn, do rủi ro trộm cắp giảm xuống.

Một thực tế thú vị khác cần lưu ý, đó là phần lớn xe máy bị đánh cắp là loại xe phân khối nhỏ, thường là động cơ từ 500cc trở xuống.

Cụ thể hơn, xe tay ga, xe mô tô địa hình và xe mô tô hạng nhẹ thường bị bọn trộm nhòm ngó hơn các loại xe phân khối lớn.

Có thể là vì những chiếc xe này dễ bị trộm hơn rất nhiều, bằng cách ném lên xe tải hoặc bẻ khóa dễ dàng hơn.

Không có gì ngạc nhiên khi Honda đứng đầu danh sách khi nói đến thương hiệu xe máy cụ thể bị nhắm mục tiêu trộm cắp.

Thương hiệu Honda có tổng cộng 1.697 xe máy bị đánh cắp trong năm 2020.

Sau đó, ba thương hiệu lớn khác của Nhật Bản là Yamaha với 1.408 chiếc, Suzuki với 759 chiếc và Kawasaki với 724 chiếc.

Úc hiện đang phải vật lộn với việc ngăn chặn đại dịch, một số khu vực đang bị phong tỏa dưới hình thức này hay hình thức khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Đây là chiếc xe ga cực kỳ thú vị từ Kymco: Không cần bằng lái, thiết kế bao ngầu

Mẫu xe ga được phát hành tại thị trường châu Âu và mức giá bán không hề rẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Anh ([Tên nguồn])
Kinh nghiệm lái xe máy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN