Tin nóng World Cup 22/5: Harry Kane giữ băng thủ quân “Tam sư”

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 03:23 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Vai trò thủ lĩnh của Kane càng được khẳng định khi anh chính thức được trao băng thủ quân của “Tam sư.

Sự kiện: World Cup 2026

Harry Kane giữ băng thủ quân “tam sư”

Hiện tại, Kane được giới chuyên môn đánh giá là ngôi sao sáng nhất của tuyển Anh dự World Cup 2018. Vai trò thủ lĩnh của Kane càng được khẳng định khi anh chính thức được trao băng thủ quân của “Tam sư”. Mới đây, tiền đạo 24 tuổi cũng rất hạnh phúc khi nhận được quyết định trên. “Đó là vinh dự tuyệt vời. Tôi luôn mơ được khoác lên mình màu áo của tuyển Anh. Và khi trở thành đội trưởng, mọi thứ càng tuyệt vời hơn nữa. Tôi rất trông chờ vào World Cup 2018 để được trải nghiệm tuyệt vời này”.

Tin nóng World Cup 22/5: Harry Kane giữ băng thủ quân “Tam sư” - 1

Harry Kane được HLV trưởng Southgate đặt niềm tin

Neymar tập luyện trở lại khi hội quân cùng Brazil

Đội tuyển Selecao đã có mặt tại trung tâm tập luyện Granja Comary để chuẩn bị cho các trận giao hữu trước thềm World Cup. Sự góp mặt của Neymar thu hút sự chú ý của truyền thông bởi anh chỉ vừa trở lại sau chấn thương. Cả đất nước Brazil đang nín thở chờ đợi liệu "Tiểu Pele" có thể ra sân tại World Cup lần này.

SAO tuyển Bỉ tuyên bố treo giày

Nainggolan là cái tên gây bất ngờ nhất khi anh không được HLV Martinez điền tên vào danh sách ĐT Bỉ tranh tài ở World Cup. Chiến lược gia này giải thích quyết định lý do loại Nainggolan đơn thuần là vì vấn đề chiến thuật. Tuy nhiên Nainggolan cảm thấy không hài lòng và anh quyết định từ giã đội tuyển.

"Thật thất vọng. Với tôi, sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo tuyển Bỉ đã kết thúc. Tôi vẫn luôn cống hiến hết sức mình để đại diện cho dân tộc. Việc này đã khiến tôi cảm thấy buồn bã. Không còn thi đấu cho ĐTQG nhưng tôi vẫn sẽ là 1 fan trung thành của đội nhà." Nainggolan viết trên Instagram thông báo về quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế.

Morata thất vọng vì bị loại khỏi tuyển Tây Ban Nha. Tiền đạo Alvaro Morata rời Real Madrid, gia nhập Chelsea mùa hè 2017. Mục tiêu của tiền đạo người Tây Ban Nha là có cơ hội đá chính nhiều hơn, qua đó giành suất đá chính trong đội hình ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2018. Dù vậy, mùa giải 2017/18 tệ hại cùng Chelsea đã khiến Morata bị loại. Theo nguồn tin nội bộ, Morata cảm thấy vô cùng thất vọng và muốn rời Chelsea ngay mùa hè.

Tin nóng World Cup 22/5: Harry Kane giữ băng thủ quân “Tam sư” - 2

Alvaro Morata thất vọng vì bị loại khỏi tuyển Tây Ban Nha

Icardi lỡ World Cup 2018: Dù ghi tới 29 bàn cho Inter tại Serie A 2017/18 nhưng tiền đạo Mauro Icardi vẫn phải ngồi nhà xem World Cup bởi HLV Sampaoli không chọn anh. Theo những nguồn tin bên lề, Icarid bị “ghẻ lạnh” vì dính scandal cướp vợ của đàn anh Maxi Lopez trước đây và lối chơi không phù hợp với đội trưởng Messi.

Tin nóng World Cup 22/5: Harry Kane giữ băng thủ quân “Tam sư” - 3

Danh sách chính thức của đội tuyển Argentina dự World Cup 2018

Roberto Martinez giải thích lý do loại Nainggolan: HLV trưởng của ĐT Bỉ vừa phải đăng đàn giải thích vì sao loại một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của quốc gia thời điểm hiện tại. “Tôi biết Nainggolan là một cầu thủ giỏi và cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi tìm được những người phù hợp hơn với lối chơi của mình. Tôi rất tiếc khi phải loại cậu ấy”.

Tổng thống Thụy Sĩ tới xem World Cup: Ngài Alain Berset, tổng thống của Thụy Sĩ vừa xác nhận với báo chí địa phương sẽ dự khán trận đấu đầu tiên của đội nhà tại World Cup 2018. “Tôi khá bận nhưng lịch trình đã lên, tôi sẽ tới xem Nga để xem trực tiếp cầu thủ chơi bóng”. Thụy Sĩ nằm ở bảng E và đối đầu với Brazil trong lượt trận đầu tiên diễn ra vào ngày 18/6.

Tuyển Anh hội quân sớm: Theo tờ Independent, 16/23 cầu thủ được HLV Southgate triệu tập đã có mặt tại khu trại St George's Park để bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2018. Những cầu thủ được phép tập trung muộn bao gồm các cầu thủ thuộc biên chế MU, Chelsea (vừa đá xong FA Cup) và Liverpool (chuẩn bị cho chung kết Champions League).

Nga và nỗi lo hậu World Cup: Dù ngày hội bóng lớn nhất hành tinh vẫn còn chưa bắt đầu thì dư luận Nga đã bắt đầu lo về thời kỳ hậu World Cup. Nga tiêu tốn đến hơn 10 tỷ USD để xây mới 12 SVĐ phục vụ cho World Cup 2018 nhưng đa phần sau đó sẽ “bỏ hoang” bởi không có đội bóng nào sử dụng. Nguyên nhân là bởi số lượng CĐV của các đội bóng sở tại quá ít (bằng không đến 1/10 sức chứa) và phí bảo trì quá cao.

Tuyển Anh ”sốt vó” vì nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2018

Điều luật mới của FIFA khiến thầy trò HLV Southgate lo khả năng bị loại khỏi Cúp thế giới.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN