Rúng động ĐT Nga ở World Cup: Báo Đức tố dùng doping đá như "lên đồng"

Thứ Ba, ngày 10/07/2018 07:49 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Một tờ báo của Đức tố cáo các cầu thủ tuyển Nga dự World Cup 2018 đã hít một viên thuốc được cuộn tròn trước giờ ra sân, nhờ thế rất khỏe.

Sự kiện: World Cup 2026

Video diễn biến trận đấu giữa Nga và Croatia ở vòng tứ kết World Cup 2018 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Tuyển Nga đã bị loại ở tứ kết sau khi thua Croatia trong loạt đấu luân lưu. Nhưng đi tới vòng đấu này cũng đã là thành công ngoài mong đợi của chủ nhà World Cup 2018 bởi trước giải, họ chỉ kì vọng đi qua vòng bảng khi chất lượng đội hình thấp.

Rúng động ĐT Nga ở World Cup: Báo Đức tố dùng doping đá như "lên đồng" - 1

Tuyển Nga khỏe khó tin ở giải này và đạt thành công ngoài mong đợi

Giới chuyên môn phân tích, “vũ khí” lớn nhất của tuyển Nga tại giải là “sức mạnh điền kinh”. Cụ thể, các cầu thủ Nga chạy nhiều hơn bất kì ai. Thống kê từ 2 trận đầu của “Gấu Nga” cho ra con số 233km quãng đường di chuyển trên sân, quá khủng.

Như đã nói ở trên, nhiều người ngạc nhiên với tuyển Nga, vì họ chỉ thắng 1 trong 9 trận đấu giải lớn gần đây, và không thắng trận nào trong 7 trận giao hữu chuẩn bị World Cup 2018. Sân nhà làm các cầu thủ Nga hưng phấn hoạt động không biết mệt hoặc họ cố gắng chạy để bù vào sự thiếu sót về kỹ thuật cá nhân?

Tờ báo Süddeutsche Zeitung (Đức) hôm qua gây xôn xao khi đặt ra nghi vấn, thậm chí đưa cả bằng chứng về việc các cầu thủ Nga đã dùng doping. Tờ báo này mô tả dàn sao "Gấu Nga" đã hít một viên thuốc được cuộn tròn trước giờ ra sân.

Tờ Süddeutsche Zeitung phát hiện hành động đáng ngờ này của các cầu thủ Nga trước các trận Tây Ban Nha và Croatia. Tờ báo có trụ sở đặt tại Bavaria khẳng định thêm, một người phát ngôn của LĐBĐ Nga thừa nhận các cầu thủ của mình đã hít khí amoniac để hỗ trợ tăng cường trao đổi khí ở phổi.

Amoniac không có trong danh sách những loại chất cấm của Cơ quan phòng chống doping thế giới. Tờ AS giải thích nếu một lượng khí amoniac phù hợp sẽ giúp tăng cường hoạt động của hệ hô hấp và lượng oxy trong máu.

Rúng động ĐT Nga ở World Cup: Báo Đức tố dùng doping đá như "lên đồng" - 2

Cầu thủ Nga bị báo chí Đức tố hít một viên thuốc đáng ngờ trước khi ra sân

Hồi cuối tháng 6, tờ Daily Mail của Anh cũng đưa ra những bằng chứng chấn động về việc FIFA bỏ qua, che giấu vụ việc một cầu thủ Nga dính doping nhưng bất ngờ trắng án. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Nga đã xóa tội sử dụng doping của cầu thủ Nga là hậu vệ Ruslan Kambolov để thay vào đó là một bản hồ sơ “sạch sẽ” vào tháng 1/2017, LĐBĐ thế giới FIFA biết điều này nhưng bỏ qua, bao che cho Nga tiếp tục sử dụng Kambolov.

Đó không phải là trường hợp duy nhất, tờ Daily Mail tin rằng đã có 155 cầu thủ của Nga, và đây cũng chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", bị phát hiện sử dụng doping ở những mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Đây không phải lần đầu tiên Nga bị dính những bê bối liên quan tới doping. Hồi tháng 7/2016, WADA từng công bố đã có 580 vận động viên Nga dương tính với doping trong giai đoạn 2012-2015. Đây cũng là lý do khiến Nga bị cấm tham dự Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 được tổ chức tại Hàn Quốc.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Nga - Saudi Arabia: ”Soái ca” thăng hoa, ”50 sắc thái” khai hỏa

Trận khai màn World Cup 2018 đã diễn ra vô cùng tưng bừng.

Chia sẻ
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN