Tỷ giá USD hôm nay 23/1: Giới phân tích nghi ngờ về gói kích thích, USD tăng tốt

Sau mấy phiên giảm giá, đồng USD đã hồi phục trở lại.

Rạng sáng ngày 23/1 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD trên thị trường quốc tế đạt 90.200 điểm, tăng 0.073 điểm, tương đương tăng 0.08%.

Các nhà đầu tư cũng đang đánh giá triển vọng Quốc hội thông qua gói giải cứu kinh tế 1.900 tỷ USD Tổng thống Joe Biden đề xuất. Ngày càng có thêm nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa nghi ngờ về tính cần thiết của một gói giải cứu mới, đặc biệt là một gói có quy mô lên tới 1.900 tỷ USD. 

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Joe Manchin - người có tư tưởng trung dung - đã lên tiếng chỉ trích đề xuất phát tiền mặt 1.400 USD/người nằm trong chương trình kích thích kinh tế của ông Biden.

Ý kiến phản đối của một nghị sĩ từ bất cứ đảng nào cũng là dấu hiệu đáng ngại cho ông Biden vì hiện nay hai đảng đều đang nắm 50 ghế tại Thượng viện và ông Biden chỉ có một ưu thế nhỏ là lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống Kamala Harris khi biểu quyết cho kết quả hòa.

CNBC dẫn lời ông Tom Essaye - Nhà sáng lập tổ chức nghiên cứu Sevens Report - nhận xét: "Thực tế chính trị tại Washington đang bắt đầu ảnh hưởng tới thị trường và triển vọng đề xuất giải cứu tham vọng của Đảng Dân chủ trở thành luật đang ngày càng không rõ ràng".

Đồng USD tăng trở lại

Đồng USD tăng trở lại

Tại thị trường Việt Nam, ngày 22/1 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.137 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.781 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng nằm trong khoảng từ 22.935 – 22.977 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.160 – 23.189 VND/USD.

Giá USD tự do ở mức 23.500 - 23.530 VND/USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại gia Sài Gòn thuê cả đội đếm tiền trong phòng bí mật là ai?

Ông sở hữu khối tài khủng, là người giàu thứ nhì Sài Gòn xưa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN