Xử lý nồng độ cồn "không có vùng cấm" để hình thành văn hóa giao thông

Qua theo dõi, thống kê tình hình xử lý vi phạm giao thông, Công an TP HCM nhận thấy người dân thành phố đã dần hình thành thói quen, văn hóa giao thông "đã uống rượu, bia – không lái xe".

Chiều 22-2, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thông tin tại buổi họp báo, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an thành phố, cho biết trong 7 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 8-2 đến ngày 14-2 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) trên địa bàn thành phố xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết và 15 người bị thương. Trong đó có 2 vụ người điều khiển phương tiện có vi phạm nồng độ cồn, chiếm 11,11%.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an thành phố, trả lời báo chí tại buổi họp báo chiều 22-2. Ảnh: Nguyễn Phan

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an thành phố, trả lời báo chí tại buổi họp báo chiều 22-2. Ảnh: Nguyễn Phan

So với 7 ngày trước đó, giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể: giảm 18 vụ (-50%), giảm 7 người chết (-70%), giảm 2 người bị thương (-12%).

Còn so với cùng kỳ (7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), số vụ tai nạn tăng 3 vụ (+20%). Tuy nhiên số người chết giảm 4 người (giảm - 47%).

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, ngay từ đầu năm 2023, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trong đó việc xử lý chuyên đề nồng độ cồn được thực hiện thường xuyên, liên tục, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhằm hình thành thói quen, văn hóa "đã uống rượu bia không lái xe" trong nhân dân.

"Việc này đã góp phần kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trong năm 2023"- thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin.

Cụ thể, trong năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 1.729 vụ tai nạn giao thông, làm chết 661 người, bị thương 1.049 người. So với 2022 giảm 408 vụ (-19%), giảm 113 người chết (-15%), giảm 271 người bị thương (-21%).

Thượng tá Lê Mạnh Hà nhìn nhận qua thống kê tình hình xử lý vi phạm giao thông cho thấy người dân thành phố đã dần hình thành thói quen, văn hóa giao thông "đã uống rượu, bia – không lái xe".

Nguồn: [Link nguồn]

Bị CSGT lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ xe máy, nam thanh niên cho biết vừa cùng nhóm bạn bốn người nhậu gần hết 3 thùng bia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHAN ANH ([Tên nguồn])
Xử phạt lái xe có nồng độ cồn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN