Xử lý 20 cán bộ liên quan đến sai phạm của tập đoàn Mường Thanh

Thông tin trên được ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm chiều 19/12.

Xử lý 20 cán bộ liên quan đến sai phạm của tập đoàn Mường Thanh - 1

Chung cư VP3 và VP5 (chủ đầu tư là Tập đoàn Mường Thanh) cao nổi bật khu vực trung tâm KĐT Linh Đàm, phá vỡ quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc. Ảnh: Anh Tuấn.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri này, nhắc tới sai phạm của tập đoàn Mường Thanh của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản, cử tri Trịnh Thanh Phi (phường Cửa Đông) cho biết, cách đây 1 năm, khi trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND TP đã nêu lên 4 sai phạm của doanh nghiệp này là: Xây dựng không phép; Xây dựng quá chiều cao quy định; Xây cả vào khu không được phép xây; Tiêu chuẩn PCCC không đủ.

Sau đúng 1 năm, tại kỳ họp HĐND vừa qua, Giám đốc Công an TP nêu có tới 2 vạn lao động của doanh nghiệp làm ăn ở 40 tỉnh thành và bên Lào nên cần huy động lực lượng điều tra viên lớn, làm việc tích cực nhưng phải thận trọng vì đụng chạm nhiều người, khách hàng đã mua căn hộ. Đồng thời, Sở Tài chính chưa trả lời về kết quả giám định, đánh giá thiệt hại nên chưa có căn cứ khởi tố.

“Cử tri cho rằng trả lời chất vấn của Giám đốc Công an TP tại kì họp thứ 5 HĐND TP chưa thuyết phục. Chỉ riêng việc doanh nghiệp này làm sai luật về xây dựng ở ngay tại Hà Nội (khu đô thị Linh Đàm) đã rất rõ rồi. Khó điều tra đến mức nào mà nói chưa đủ căn cứ để khởi tố? Vì thế có ý kiến cho rằng có sự bảo kê, cản trở không mà Hà Nội và một số tỉnh khác bất lực”, cử tri Trịnh Thanh Phi đặt câu hỏi.

Trả lời thắc mắc trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu sang Công an TP và chúng ta phải tôn trọng quá trình điều tra của cơ quan điều tra, điều tra viên.

“Thường trực thành ủy đã giao UB kiểm tra thành ủy đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm cấp độ phường, huyện của 2 đơn vị là Thanh Trì, Hoàng Mai. Đã xử lý hơn 20 cán bộ liên quan đến trách nhiệm trong quản lý nhà nước. Tuy nhiên, đó mới là xử lý về mặt trách nhiệm quản lý nhà nước còn trong thời gian tới CATP trong quá trình điều tra nếu phát hiện thêm dấu hiệu vi phạm, tiêu cực sẽ tiếp tục xử lý”, Chủ tịch Chung cho biết thêm.

Về việc cử tri nêu, Giám đốc Công an TP trả lời tại kỳ họp HĐND chưa thỏa đáng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã xin tiếp thu. “Trong buổi họp kiểm điểm cuối năm, chúng tôi sẽ truyền đạt ý kiến của các bác tới Giám đốc Công an TP”, Chủ tịch Chung cho biết.

Chung cư Mường Thanh dính nhiều sai phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết khu nhà Đại Thanh đang có 4 vi phạm hết sức nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tấn ([Tên nguồn])
Sai phạm của tập đoàn Mường Thanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN