Xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ: "Hợp tác vì tin công ty bình phong"

Tại tòa, Phan Sào Nam cho rằng giá trị lớn nhất khi VTC Online hợp tác với CNC ở chỗ CNC là công ty bình phong.

Ngày 17-11, phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cùng 91 bị cáo khác trong vụ đánh bạc ngàn tỉ đồng tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội tổ chức đánh bạc.

Được thẩm vấn, bị cáo Phan Sào Nam, cựu Giám đốc Công ty CP VTC truyền thông trực tuyến - VTC Online, khai quen bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, vào cuối năm 2014 và biết CNC là đơn vị bình phong của Bộ Công an. "Khi gặp trực tiếp, anh Dương cũng khẳng định như vậy. Sau đó, chúng tôi có trao đổi các hướng phát triển dịch vụ game bài cho tương lai" - Nam khai và cho hay cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn) có phần mềm game bài chất lượng tốt muốn cùng bị cáo phát triển dịch vụ này nhưng lúc đó, việc xin cấp phép khá khó khăn. Sau này, bị cáo gặp Dương và Dương nói có thể làm được việc xin cấp phép nên Nam hợp tác.

Theo Nam, trong quá trình thực hiện, bị cáo hiểu trò chơi này chưa được cấp phép nhưng CNC là công ty bình phong nên trong việc hợp tác giữa VTC Online và CNC thì giá trị lớn nhất nằm ở chỗ CNC là công ty bình phong của công an. Nam còn khai trong giai đoạn 1, số tiền mà VTC Online nhận được là khoảng 2.000 tỉ đồng, giai đoạn 2 khoảng hơn 9.500 tỉ đồng và Nam nhận 1.475 tỉ đồng để làm chi phí vận hành.

Xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ: "Hợp tác vì tin công ty bình phong" - 1

Bị cáo Phan Sào Nam tại tòa

Phan Sào Nam cũng khai đã chuyển tiền cho người thân và bạn bè thành lập các công ty khác, đầu tư bất động sản…, chuyển cho dì ruột khoảng 236 tỉ đồng để cất giữ hộ, nhờ đầu tư sinh lời. Sau đó đã nộp 1.088 tỉ đồng cho cơ quan điều tra, tổng tài sản đã bị thu hồi là hơn 1.300 tỉ đồng (tương đương 90,7%). Với số tiền 3,5 triệu USD hiện ở Singapore, Nam khai cho một người bạn vay bằng tiền đồng tại Việt Nam. Sau đó, người này trả cho bị cáo tại Singapore bằng USD qua tài khoản tại nước này và không có việc chuyển tiền qua biên giới.

Cùng ngày, khi HĐXX thẩm vấn nhóm bị cáo vận hành Công ty CNC, bị cáo Lưu Thị Hồng, cựu Tổng Giám đốc CNC, cho biết trước khi Dương về làm tổng giám đốc, bị cáo là bạn với Dương và đồng nghiệp của Phan Sào Nam tại VTC Online. Từ những ngày đầu thành lập CNC, bị cáo đã đóng góp hỗ trợ khoảng 700 triệu đồng để trả các khoản chi phí. Tháng 4-2015, bị cáo có ký hợp đồng với nội dung là dịch vụ game bài trực tuyến hợp tác với VTC Online.

Hồng cho rằng bị cáo không được nhận nhiệm vụ phụ trách trung tâm thanh toán nên không được ký hợp đồng với đối tác. Văn bản hợp tác là do Dương chỉ đạo bị cáo ký. "Bị cáo là người không hiểu biết về công nghệ và không chơi game, thiếu hiểu biết pháp luật nên các nội dung trong hợp đồng bị cáo không nhớ và không biết" - Hồng khai và nói thêm là cho đến khi bị bắt khẩn cấp mới biết đây là game bài bất hợp pháp.

"Bị cáo không quan tâm quá nhiều đến nội dung trong hợp đồng, bởi quá tin tưởng anh Dương cùng nhân viên cấp dưới. Ngoài ra, bị cáo cũng tin tưởng vì hợp tác với game VTC Online của Nam và Nam là người xuất sắc trong công nghệ thông tin mà bị cáo đã từng là đồng nghiệp" - Hồng nghẹn ngào. 

Không bị ép biếu tiền cho C50

Về cáo buộc đã đưa 600 triệu đồng tiền biếu dịp Tết cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, trả lời câu hỏi của luật sư, Lưu Thị Hồng khai làm theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương để chúc Tết và không nhận được yêu cầu nào từ C50 phải mang tiền sang chúc Tết. "Không ai ép buộc bị cáo cả" - Hồng lí nhí khai.

Phan Sào Nam viết đơn xin ‘lập công chuộc tội'

"Ngày 8-11-2017, anh có viết đơn xin được lập công chuộc tội... Tại sao anh lại có ý tưởng đó?", luật sư hỏi Phan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưởng ([Tên nguồn])
Khởi tố cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN