Xem Tổng thống Putin bay cùng sếu trắng

Từng được biết tới với những hình ảnh đầy dũng khí như săn gấu, phóng lao hoặc bắt cá voi, mới đây, tổng thống Nga Vladimir Putin lại tiếp tục chinh phục thử thách mới: cưỡi tàu lượn, dẫn đàn sếu trắng bay đi tránh rét.

Tổng thống Nga đã tới thăm khu bảo tồn những loài chim gặp nguy hiểm tại Yamal, Siberia vào hôm thứ Tư (5/9), trên đường tới hội nghị thượng đỉnh APEC tại Vladivostok.

Khu bảo tồn hiện đang là nơi cư trú của những con sếu trắng Siberi, hiện chỉ có khoảng 3.000 cá thể sống tự nhiên.

Xem Tổng thống Putin bay cùng sếu trắng - 1

Những con chim được huấn luyện để bay lượn trên bầu trời trước mùa di cư tới Trung Á sắp tới.

Tổng thống Vladimir Putin, được cho là ứng viên hoàn hoản để dẫn đầu đoàn sếu trong lần huấn luyện bay cuối cùng trước khi chúng được thả về tự nhiên.

Được biết, hoạt động của ông Putin là một phần của dự án mang tên Chuyến bay Hy vọng, nhằm bảo vệ loài sếu trắng Siberi đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Xem Tổng thống Putin bay cùng sếu trắng - 2

"Tôi cảm thấy có chút căng thẳng", Tổng thống Putin cho biết sau khi bước ra khỏi chiếc tàu lượn động cơ mô tô.

"Tôi nhìn thấy những con chim bay theo sau tôi. Chúng là những sinh vật tuyệt đẹp."

Xem Tổng thống Putin bay cùng sếu trắng - 3

Trước đó, vị tổng thống mê thể thao của xứ sở bạch dương - Vladimir Putin từng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khi cởi trần cưỡi ngựa ở Siberia, lặn xuống eo biển Kerch ở Biển Đen hay lái máy thu hoạch trong một nông trại ở quận Shpakovsky.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sầm Hoa (Vietnamnet/ruvr)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN