Xe tự chế đi sai đường, 2 vợ chồng chết thảm

Đi ngược chiều trên đường một chiều Quốc lộ 5A qua địa bàn Hưng Yên, một xe tự chế đã gây tai nạn thương tâm làm 2 người chết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 21/11 tại km13+960 QL5A thuộc địa phận xã Đình Dù, huyện Văn Lâm.

Nạn nhân là anh Đào Bá Thùy (SN 1963) và vợ là chị Nguyễn Thị Tình (trú tại ngõ 54/143 Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Theo TTXVN, vào thời điểm trên, anh Thùy chở chị Tình trên xe máy đi hướng Hải Phòng - Hà Nội ở phần đường một chiều. Bất ngờ, xe của anh Thùy va chạm với xe 3 bánh tự lắp ráp do Nguyễn Viết Hùng (SN 1994, ngụ xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đi ngược chiều, theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Cùng lúc, 1 ô tô kéo rơmoóc do anh Bùi Trọng Bằng (SN 1980, ngụ khu 13 Sơn Vi, huyện Lâm Thao - Phú Thọ) điều khiển theo hướng Hải Phòng - Hà Nội đi tới đâm vào anh Đào Bá Thùy và chị Nguyễn Thị Tình.

Hậu quả, 2 vợ chồng anh Thùy chết tại chỗ, cả 3 xe ô tô, mô tô và xe 3 bánh tự chế đều hư hỏng. Vụ tai nạn đã làm cho đoạn đường bị ùn tắc do nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.

Theo xác định ban đầu, vụ tai nạn do xe 3 bánh tự chế đi sai đường nên gây hậu quả nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.T.Th (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN