Xe khách lao xuống vực: Gặp người thoát chết kỳ diệu

“Tôi nhớ lúc đó xe đang chạy, đâm vào một vật cản trước mặt, mất phanh, sau đó lao xuống vực. Tôi bị văng khỏi cửa sổ, va vào vách núi” – người sống sót trong vụ tai nạn xe khách thảm khốc kể.

Sống sót kỳ diệu

Bệnh nhân Vũ Duy Linh (34 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) bị chấn thương nặng cột sống, đốt cổ, gãy xương bả vai, xương được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức hôm qua (2/9). Đến thời điểm này, bệnh nhân đã được phẫu thuật xong, sức khỏe tiến triển tốt.

Chiều 3/9, anh Nguyễn Duy Linh kể lại với phóng viên về vụ tai nạn thảm khốc ở Lao Cai:  “Tôi nhớ lúc đó xe đang chạy, đâm vào một vật cản trước mặt,  mất phanh, sau đó lao xuống vực. Tôi bị văng khỏi cửa sổ, va vào vách núi”.

Anh Linh cho biết, khi bị văng ra ngoài, anh bị thương nặng nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Anh nghe rất nhiều tiếng kêu cứu. Xe có 53 người (cả lái xe). Trên đường đi, xe khách đón nhiều đoàn khách chứ không chở cố định.

Theo quan sát, bệnh nhân Linh vẫn tỉnh táo nhưng không thể di chuyển được. Anh Linh vẫn bị ám ảnh sau vụ tai nạn.

Xe khách lao xuống vực: Gặp người thoát chết kỳ diệu - 1

Bệnh nhân Vũ Duy Linh (34 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) sống sót kỳ diệu sau vụ tai nạn

Chị Nguyễn Đào Ngọc (chị gái anh Linh) cho biết, lúc biết tin anh Linh bị tai nạn, gia đình rất sốc. Các bác sĩ nói, khả năng Linh sẽ bị liệt, gia đình đang rất lo lắng.

TS.BS Hoàng Gia Du, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Việt Đức, người điều trị trực tiếp cho anh Linh cho biết, hiện tại bệnh nhân vẫn tỉnh táo, bệnh nhân bị đau cổ, đau cột sống thắt lưng và vai phải.

“Hiện chưa chẩn đoán hết tình trạng nên chưa thể kết luận được tình trạng bệnh nhân. Chúng tôi chưa tiên lượng được chấn thương cụ thể”, bác sĩ Du nói.

Bác sĩ Du nhận định, anh Nguyễn Duy Linh là trường hợp sống sót kỳ diệu, bởi bình thường bệnh nhân rơi khoảng 2m đã có thể gây chấn thương và tử vong.

Còn 2 nạn nhân khó qua khỏi

Trao đổi với phóng viên chiều 3/9, PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai còn 2 bệnh nhân rất nặng, tiên lượng xấu.

“Trong hai bệnh nhân có 1 người bị chấn thượng sọ não, dập tủy đang thở máy. Một bệnh nhân khác bị xuyên cọc qua mắt, đã được phẫu thuật khoét bỏ mắt. Bệnh nhân bị tổn thương nhiều vùng đầu”, PGS Quyết đánh giá.

Bệnh nhân Nguyễn Hải Ly sinh 24 tuổi, Thanh Xuân - Hà Nội bị chấn thương sọ não kín, vỡ lách, gãy xương đùi trái, chấn thương cột sống, xương chậu, có dấu hiệu tăng áp lực nội sọ. Bệnh viện đa khoa tỉnh đã hội chẩn liên viện với Bệnh viện Việt Đức và đã xử trí mở hộp sọ để giảm áp. Hiện tại, tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Tân, 18 tuổi, Phủ Lý – Hà Nam. Bệnh nhân chẩn đoán vết thương thấu sọ, đã phẫu thuật giải phóng dị vật, có xuất hiện dấu hiệu của bệnh đái nhạt; Bệnh viện Bạch Mai đã cử 3 chuyên gia hồi sức tích cực và thuốc để điều trị cho bệnh nhân, tiên lượng rất nặng.

PGS. Quyết cho biết, hôm qua (2/9), Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 5 người từ vụ tai nạn thảm khốc ở Lào Cai. Đến nay, 1 bệnh nhân đã ra viện, 1 bệnh nhân chuyển sang viện khác. Còn lại, 3 bệnh nhân đang điều trị ở Khoa Chấn thương, Cột sống, Thần kinh. Hiện sức khỏe của 3 bệnh nhân đang tiến triển tốt.

Xe khách lao xuống vực: Gặp người thoát chết kỳ diệu - 2

Các chuyên gia y tế thăm khám cho người bị tai nạn xe khách thảm khốc ở Lào Cai.

Theo Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, sau khi tai nạn xảy ra, bệnh viện cử 5 chuyên gia hàng đầu ở các Khoa chấn thương sọ não, hồi sức cấp cứu, bụng, lồng ngực... lên hiện trường. Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ thuốc, dụng cụ trang thiết bị thiết yếu cho công tác cứu chữa bệnh nhân. Đến chiều 2/9, các bác sĩ phẫu thuật cho 8 bệnh nhân và hiện đang tiếp tục điều trị tích cực cho các bệnh nhân còn lại.

Đến thời điểm này, Bệnh viện Việt Đức vẫn cử 1 bác sĩ gây mê hồi sức ở lại Lào Cai hỗ trợ, cứu chữa bệnh nhân. Bệnh viện sẽ thường xuyên theo dõi và giám sát tình hình cứu chữa bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa  Lào cai. Bệnh viện Việt Đức sẽ cử đoàn bác sĩ lên Lào Cai để hỗ trợ nếu cần thiết.

Bác sĩ Quyết cho biết, sức khỏe của những nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách thảm khốc vẫn được các bác sĩ cập nhật 1 tiếng 1 lần.

Hiện nay có 15 bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, trong số đó có 6 bệnh nhân nặng.

Ông Quyết đánh giá, bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Lào Cai không khác gì ở Bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện Lào Cai được trang bị máy móc tương tự Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ được bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên ở tuyến trên.

Cùng ngày, PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai họp khẩn với đoàn công tác chuẩn bị phương tiện, nhân lực, vật lực lên hỗ trợ, cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốcở Lào Cai.

Tham gia đoàn công tác có các giáo sư, bác sĩ về hồi sức cấp cứu, phẫu thuật và mang theo các thiết bị, thuốc men phục vụ cho cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân.

Trước đó, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đến Lào Cai chỉ đạo cứu chữa nạn nhân. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu các y bác sĩ khám sàng lọc, xác định đầy đủ các chấn thương, cố gắng hồi sức tại chỗ, ưu tiên phẫu thuật cho những trường hợp nặng... Bộ Y tế miễn toàn bộ viện phí cho những bệnh nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Trước đó, chiều tối 1/9, trên địa bàn Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng. Xe khách mang biển kiểm soát 29B-085.82 tránh chiếc xe 4 chỗ khiến 12 người tử vong, 41 nạn nhân cấp cứu. Xe khách này thuộc hãng xe Sao Việt, chạy tuyến huyện Sa Pa – Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tai nạn thảm khốc ở Lào Cai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN