Xe cứu thương hú còi chở gỗ quý

Rạng sáng 5/7, tại thôn 5, thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với lực lượng kiểm lâm huyện Ngọc Hồi đã bắt giữ một xe cứu thương chở gỗ quý hiếm.

Ông Lê Xuân Thủy - phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum - cho biết xe cứu thương này thuộc Công ty taxi Hùng Nhân, tỉnh Gia Lai, do tài xế Nguyễn Đình Tú (37 tuổi, ngụ tại 92 Cách Mạng, P.Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Khi phát hiện lực lượng truy đuổi, tài xế này đã bỏ chạy nhưng không thoát.

Xe cứu thương hú còi chở gỗ quý - 1

Xe cứu thương chở gỗ trắc bị bắt giữ

Xe cứu thương hú còi chở gỗ quý - 2

Gỗ trắc- tang vật của vụ án

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 31 hộp gỗ trắc với nhiều kích thước khác nhau, khối lượng 0,56m3 đang trên đường từ huyện Ngọc Hồi tới Gia Lai để tiêu thụ.

Điều đáng nói là lái xe đã sử dụng đèn và còi ưu tiên để vận chuyển trái phép gỗ quý hiếm.

Vụ việc đang được các ngành chức năng tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thảo Nhi (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN