Vừa xảy ra động đất mạnh 3.2 độ richter ở nơi tiếp giáp Hà Nội

Một trận động đất có độ lớn 3.2 độ richter vừa xảy ra tại Vĩnh Phúc, nơi tiếp giáp ngay Hà Nội.

Động đất mạnh 3.2 độ richter xảy ra tại huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc). Ảnh Viện Vật lý địa cầu

Động đất mạnh 3.2 độ richter xảy ra tại huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc). Ảnh Viện Vật lý địa cầu

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện vật lý địa cầu), lúc 8h9 sáng nay (3/3), một trận động đất có độ lớn 3.2 độ richter, ở độ sâu 16km đã xảy ra trên địa bàn huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Người dân sống trong khu vực có thể cảm nhận được rung chấn nhẹ từ trận động đất này.

Khu vực xảy ra động đất nằm giáp với nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội như Phúc Thọ, Đan Phượng, Ba Vì, Sơn Tây, Mê Linh…

PGS.TS Cao Đình Triều – Viện trưởng Viện Địa vật lý ứng dụng cho biết, khu vực xảy ra động đất Yên Lạc (Vĩnh Phúc) nằm trên đới đứt gãy sông Hồng, cùng với Hà Nội.

Đới đứt gãy này đang trong thời kỳ yên tĩnh, đặc biệt là đoạn đi qua Vĩnh Phúc – Hà Nội đã nhiều năm qua không ghi nhận động đất khoảng 3 độ richter. Tuy nhiên, trận động đất sáng nay ở Vĩnh Phúc cũng không có gì là bất thường vì trên đới đứt gãy sông Hồng từng ghi nhận những trận động đất mạnh 6-7 độ richter.

Bên cạnh đó, động đất khoảng 3 độ richter cũng không đáng lo ngại vì ít ảnh hưởng đến các công trình.

Trước đó, vào lúc 4h49’ sáng cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 4.4 cũng xảy ra tại huyện Mường Tè (Lai Châu) gây rung lắc nhiều nơi tại khu vực gần tâm chấn.

Nguồn: [Link nguồn]

Động đất 4.4 độ ở Lai Châu gây rung lắc mạnh

Trận động đất có độ lớn đến 4.4 độ richter vừa xảy ra ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu gây rung lắc mạnh, người dân cảm nhận rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Giang ([Tên nguồn])
Động đất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN