Vụ ô tô rơi ao, 4 người chết: Tạm giữ lái xe

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người ngạt nước chết ở huyện Triệu Sơn - Thanh Hoá, đến trưa ngày 11/7, công tác khám nghiệm tử thi mới hoàn thành.

Các nạn nhân xấu số đã được đưa về quê an táng, riêng tài xế Trần Văn Thìn (SN 1986), đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Vụ ô tô rơi ao, 4 người chết: Tạm giữ lái xe - 1

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Nhận được thông tin vụ tai nạn, chính quyền huyện Triệu Sơn cũng đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc. Trước mắt huyện Triệu Sơn hỗ trợ gia đình các nạn nhân 1 triệu đồng để lo hậu sự.

Như đã đưa tin, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 11/7, trên tuyến Quốc lộ 47, đoạn qua xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vụ ô tô rơi ao, 4 người chết: Tạm giữ lái xe - 2

Chiếc ô tô đang được trục vớt lên khỏi ao để phục vụ điều tra

Chiếc ô tô mang BKS 36A 05090 do tài xế Trần Văn Thìn (1986, ngụ xã Thọ Tân, huyện Nông Cống), điều khiển theo hướng TP Thanh Hóa - Triệu Sơn. Khi đi đến đoạn km 38+3 thuộc địa bàn thôn 9, xã Thọ Thế thì gặp nạn.

Hậu quả, 4 người ngồi trong xe chết do ngạt nước gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1990, ngụ xã Thọ Tân), Đỗ Thị Thủy (SN 1990, ngụ xã Thọ Thế), Lê Thị Lương (SN 1989, ngụ xã Thọ Ngọc), Lê Sỹ Chung (1986, ngụ xã Thọ Dân), đều ở huyện Triệu Sơn.

Tại hiện trường, chiếc xe ngập nước bẹp nát, trong xe, cơ quan chức năng thu giữ được một cặp táp, một túi xách bên trong có một điện thoại iPhone cùng 480.000 đồng.

Được biết, chiếc xe này do tài xế Thìn mới mua khoảng 2 tháng và được các nạn nhân Thủy, Lương và Chung thuê lái đi TP Thanh Hoá chơi. Riêng anh Cường là bạn tài xế theo cùng và dự định, 16/7 tới đây sẽ cưới vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN