Vụ chìm phà ở Quảng Nam: Lái phà lĩnh án

Sáng ngày 29/8, xử sơ thẩm, TAND huyện Núi Thành-Quảng Nam đã tuyên phạt Bùi Văn Thu (40 tuổi, trú huyện Núi Thành) 1 năm tù về phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ 15 phút ngày 21/11/2011, bị cáo Thu, là thuyền trưởng điều khiển phà QNa - 0379, vận chuyển khách từ bến ở xã Tam Hải sang xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Do chở quá tải quy định (17 xe máy, 5 xe đạp) và chở trái phép 1 ô tô (nặng khoảng 3,5 tấn) nên khi phà vừa rời bến khoảng 20 mét, mũi phà có dấu hiệu bị nước tràn.

Thu cho phà cập bến lại để nhân viên phục vụ sắp xếp lại phương tiện trên phà. Sau đó, Thu tiếp tục điều khiển cho phà lưu hành sang phía bờ thuộc xã Tam Quang.

Tuy nhiên, khi phà còn cách bến Tam Quang khoảng 150 mét thì nước tràn vào phía mũi làm phà bị chìm hoàn toàn.

Hậu quả, chị Vũ Thị Thiện Thẩm (25 tuổi, trú thôn 1, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang mang thai 11 tuần tuổi bị chết đuối, tổng thiệt hại tài sản trên phà gần 82,5 triệu đồng. Trong đó, tài sản của hành khách là gần 40 triệu đồng.

Vụ chìm phà ở Quảng Nam: Lái phà lĩnh án - 1

Bị cáo Bùi Văn Thu

Được biết, chiếc phà trên là của UBND xã Tam Hải. Tuy nhiên, do quá trình giao phương tiện cho Thu chuyên chở khác, cơ quan này không quản lý chặt chẽ đã dẫn tới hậu quả đáng tiếc.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của ông Phan Như Tường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải chưa gây ra hậu quả nên không cấu thành tội nên chỉ kiến nghị cơ quan quản lý kiểm điểm, xử lý.

TAND huyện Núi Thành cũng buộc UBND xã Tam Hải và Bùi Văn Thu tiếp tục bồi thường các khoản chi phí cho đại diện gia đình chị Thẩm và các nạn nhân khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Th. Phương (Người lao động)
Chìm phà ở Quảng Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN