Vụ 10 năm tù oan: Bắt bố con nghi can

Trong cuộc họp báo sáng nay, 5/11 về việc kháng nghị tái thẩm vụ án giết người tại Bắc Giang 10 năm trước, Viện KSND Tối cao cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt giam đối với cả 2 bố con đối tượng vừa ra đầu thú.

Viện KSND Tối cao cho biết cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lý Nguyễn Chung (24 tuổi, thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Đại diện Viện KSND Tối cao cho biết, sau khi nhận được đơn kêu oan của ông Chấn cùng gia đình, cơ quan điều tra (Viện KSND Tối cao) đã căn cứ vào một số tình tiết và vào cuộc xác minh.

Vị đại diện cũng cho hay, không phải ngẫu nhiên mà Lý Nguyễn Chung ra đầu thú sau 10 năm vụ án xảy ra. Chung không ở tại địa phương mà thường xuyên thay đổi nơi cư trú, Chung di chuyển khắp nơi từ Tây Nguyên về các tỉnh biên giới phía Bắc, sang Trung Quốc. Cơ quan điều tra đã rất kỳ công xác minh qua nhiều nguồn, lần theo chỗ ở của Chung. Khi nghi ngờ vụ việc bại lộ, trong hai tháng, Chung đã sử dụng gần 100 sim điện thoại để lẩn tránh. Cơ quan điều tra đã phải kiên trì vận động suốt thời gian dài. Đến ngày 25/10 mới đây, Chung mới ra đầu thú.

ngoi tu oan 10 nam vi toi giet nguoi  vu an oan o bac giang  an oan o bac giang  Tin moi nhat ve vu an oan o Bac Giang   nguyen thanh chan  Ngoi tu oan 10 nam  an oan  vu an oan  an oan vi giet nguoi  an oan vi toi giet nguoi  Ngoi tu 10 nam hoa ra toi nguoi khac  chan dong vu an  vu an chan dong du luan  an ninh  xa hoi  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Viện KSND Tối cao phê chuẩn lệnh bắt giam cả 2 bố con đối tượng vừa ra đầu thú.

Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lý Văn Chúc (63 tuổi) để điều tra về hành vi đe dọa giết người. Ông Chúc là bố đẻ của Lý Nguyễn Chung. Trước đó, bà Nguyễn Thị Lành (sống cùng ông Chúc) vô tình biết được câu chuyện Chung gây án. Sau khi giết chị Hoan, Chung về nhà, do quần áo dính máu nên đã thay ra ngâm ở chậu. Khoảng 4h sáng hôm sau, bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế của Chung) dậy giặt quần áo thấy nước trong chậu quần áo của Chung có màu hồng nên đã gọi Chung dậy hỏi: "Có phải hôm qua mày làm chuyện đó không?" Chung đã thừa nhận. Bà Lành và ông Chúc đã bảo Chung về quê ở Lạng Sơn. Chung về Lạng Sơn kể lại sự việc và đưa 2 chiếc nhẫn cho anh trai là Lý Văn Phúc. Số tiền lấy của chị Hoan đếm được 59.000 đồng, Chung sử dụng ăn tiêu hết, sau đó Chung đã trốn vào Đắk Lắk làm ăn.

Quá trình chung sống, bà Lành và ông Chúc có nhiều mâu thuẫn. Ông Chung đã có hành vi bạo hành và dọa giết bà Lành.

Như đã đưa tin, mười năm trước, một vụ giết người đã xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Chung, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan bị sát hại với nhiều vết thương ở đầu mặt và bụng bằng hung khí. Không lâu sau, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) đã bắt và khởi tố ông Nguyễn Thanh Chấn về tội giết người.

Theo cơ quan điều tra, ông Chấn đã khai nhận hành vi giết người. Nhưng tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo lại không nhận tội. Ông Chấn đã bị tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm tuyên án tù chung thân. Hiện nay, phạm nhân Chấn đang chấp hành án hình phạt tù chung thân.

Trong thời gian ở tù, phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn vẫn tiếp tục nhiều lần kêu oan. Bà Nguyễn Thị Chiến, vợ phạm nhân cũng gửi đơn kêu oan cho chồng. Bà Chiến cho rằng, thủ phạm giết người đêm hôm đó là Lý Nguyễn Chung (người cùng thôn).

Qua xác minh, vận động của các cơ quan tố tụng, mới đây, sau gần 10 năm vụ án xảy ra, Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú. Chung khai nhận, chính mình đã giết chị Nguyễn Thị Hoan để cướp tài sản.

TAND Tối cao vừa quyết định đưa vụ án giết người (đã kết án cách đây 10 năm) ra Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao để xét xử tái thẩm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Vụ án oan 10 năm ở Bắc Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN