Vì sao cô gái về từ Vũ Hán ở 1 nơi… lại khai 1 nẻo?

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trong “bão“ dịch virus Corona, một phụ nữ ở tỉnh Gia Lai về từ Vũ Hán (Trung Quốc) khai đã về nhà ở TP.Quy Nhơn (Bình Định). Nhưng qua xác minh của cơ quan chức năng, sự thật không phải như vậy.

Ngày 2/2, Giám đốc Sở Y tế Bình Định Lê Quang Hùng cho biết, thông tin “một phụ nữ ở tỉnh Gia Lai về từ Vũ Hán (Trung Quốc), sau đó về nhà ở TP.Quy Nhơn (Bình Định) rồi tự cách ly sau khi nghe thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona” là không chính xác.

Thông tin nói trên được đăng tải trên báo chí vào sáng 2/2, cụ thể chị N.T.H.T (34 tuổi, ở Gia Lai) trở về từ Vũ Hán từ ngày 21/1. Khi Sở Y tế Gia Lai xác minh, người phụ nữ này khai là đã về TP.Quy Nhơn (Bình Định), nghe thông tin dịch do virus Corona nên đã tự cách ly tại nhà. Thông tin này khiến nhiều người dân ở TP.Quy Nhơn rất quan tâm, lo lắng.

Giám đốc Sở Y tế Bình Định Lê Quang Hùng thông tin vụ việc

Giám đốc Sở Y tế Bình Định Lê Quang Hùng thông tin vụ việc

Chiều cùng ngày, Sở Y tế Bình Định đã liên lạc với Sở Y tế Gia Lai để xác minh vụ việc. Sau đó, lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai thông tin, người phụ nữ này khai dối qua điện thoại là về TP.Quy Nhơn nhưng thực tế vẫn ở tỉnh Gia Lai để tránh bị cách ly, theo dõi khả năng lây nhiễm virus Corona.

Hiện, chị N.T.H.T đã được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để theo dõi, các cơ quan chức năng tỉnh này cũng lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm.

Nguồn: [Link nguồn]

Một người bị sốt sau khi trở về từ Trung Quốc lại tiếp tục đi du lịch

UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) thông báo về một người dân địa phương bị sốt sau khi trở về từ Trung Quốc sau đó lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dũ Tuấn ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN