Vì "mối quan hệ tình cảm" với nữ doanh nhân, thêm 1 cựu lãnh đạo UBND TP.HCM bị đề nghị truy tố

Sự kiện: Thời sự

Sai phạm hàng loạt, có tính hệ thống xảy ra trong thời gian dài của ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM) khi giao "đất vàng" đường Lê Duẩn (Q.1) là vì "có mối quan hệ tình cảm" với bà Lê Thị Thanh Thúy (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue).

Liên quan đến những sai phạm của ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm, trước đó ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Diến biến mới nhất vụ án này, ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM và 4 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3, Điều 219 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Hữu Tín vừa lĩnh án tù đến lượt ông Nguyễn Thành Tài bị đề nghị truy tố cũng vì liên quan "đất vàng"

Ông Nguyễn Hữu Tín vừa lĩnh án tù đến lượt ông Nguyễn Thành Tài bị đề nghị truy tố cũng vì liên quan "đất vàng"

Cụ thể những bị can trong vụ án này gồm: Nguyễn Thành Tài, Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (nguyên Bí thư Quận ủy quận 2), Trương Văn Út (nguyên Phó Phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên và môi trường) và Lê Thị Thanh Thúy (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue). Đối với bị can Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM) đang bỏ trốn, hiện đang bị truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Kết quả điều tra cho thấy, bị can Tài vì "mối quan hệ tình cảm" với bà Thúy nên khi còn đương chức đã ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại số 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue không đúng đối tượng, trái với quy định; chấp thuận áp dụng hai hình thức giao đất và cho thuê đất với cùng một dự án. 

Hành vi của nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM và đồng phạm tại thời điểm phạm tội gây thiệt hại số tiền tối thiểu hơn 372 tỷ đồng. Còn tại thời điểm khởi tố vụ án, hành vi của ông Tài cùng các bị can gây hậu quả, thiệt hại và thất thoát lãng phí hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Tài giữ vai trò là người tổ chức, thực hiện tích cực. Còn các bị can Kiệt, Nam, Út là đồng phạm với vai trò người thực hành và bị can Thúy là đồng phạm với vai trò giúp sức.

Tại một diễn biến khác, bị can Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út cũng liên quan đến vụ án sai phạm trong vụ án của ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ) vừa được TAND TP.HCM đưa ra xét xử các đây ít ngày. Tại vụ án này, HĐXX tuyên phạt ông Kiệt 6 năm 6 tháng tù, ông Út lĩnh án 5 năm tù.

Nguồn: [Link nguồn]

Liên quan sai phạm của ông Nguyễn Hữu Tín: Cận cảnh lô ”đất vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng

Lô "đất vàng" bốn mặt tiền 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP HCM) rộng hơn 6.000 m2 này được TP HCM giao không qua đấu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyễn ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN