Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 8, cho ý kiến về Luật Cảnh sát Cơ động

Sự kiện: Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), sự phối hợp giữa CSCĐ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ...

Sáng 15/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), phiên họp thường kỳ tháng 2, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nội dung quan trọng nhất tại phiên họp này là công tác lập pháp. UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 2 dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 3, đó là Luật CSCĐ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH tập trung cho ý kiến về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, một số ý kiến còn có quan điểm, cách thức hiểu khác nhau. Đối với dự án Luật CSCĐ, đề nghị các đại biểu cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CSCĐ; sự phối hợp giữa CSCĐ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của CSCĐ...

Khẳng định việc UBTVQH cho ý kiến về các dự án luật tại phiên họp là một bước quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị UBTVQH cho ý kiến về các công việc tiếp theo phải làm. Chẳng hạn như chủ trương trước Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, UBTVQH sẽ tổ chức phiên họp ĐBQH chuyên trách.

Tại phiên họp này, UBTVQH cũng cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Đây là nội dung xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhất là những vấn đề mới, phát sinh liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung xem xét kỹ lưỡng về điều kiện, hồ sơ tài liệu, nội dung chính sách. Qua đó sửa đổi dự án luật nhằm nâng cao chất lượng, dịch vụ y tế cho người dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời thể chế hóa tinh thần, chủ trương của Đảng liên quan Nghị quyết số 20 về chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, tránh tình trạng chỉ thông qua cho có thủ tục mà không quan tâm các nội dung chính sách.

Toàn cảnh phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

UBTVQH sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu về việc triển khai chuyên đề giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành". Xem xét, quyết định việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời, UBTVQH xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH12 ngày 31/1/2008 của UBTVQH quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu. Như thường lệ, UBTVQH cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1/2022 của Quốc hội.

Với thời lượng phiên họp khoảng 2,5 ngày song xem xét 8 nội dung lớn, cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên UBTVQH, đại diện các cơ quan hữu quan tập trung, chủ động sắp xếp công việc, phân công cán bộ tham dự đầy đủ các nội dung phiên họp, phấn đấu hoàn thành nội dung phiên họp đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh Cảnh sát cơ động cưỡi chiến mã, nổ súng trấn áp tội phạm

Trình diễn trước Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các đại biểu, lực lượng kỵ binh và chó nghiệp vụ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đã thể hiện tài bắn súng trên lưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Vinh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN