Ukraine tuyên bố phá hủy nhiều xe bọc thép Nga

Ukraine cho biết quân đội nước này đã nã pháo phá hủy một phần đoàn xe bọc thép của Nga trên lãnh thổ miền đông Ukraine vào đêm qua (15/8).

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev, phát ngôn viên của quân đội Ukraine ông Andriy Lysenko thông báo lực lượng vũ trang nước này đã phát hiện một đoàn xe quân sự của Nga vượt qua biên giới vào đêm qua. “Các hành động thích đáng đã được thực thi và một phần đoàn xe bị phá hủy”, ông Lysenko cho biết.

Ông Lysenko cảnh báo tình tại khu vực xung đột đang ngày càng căng thẳng, khi đội Ukraine bị nã pháo từ lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thông báo với Thủ tướng Anh David Cameron về sự việc và cho biết một phần đáng kể đoàn xe quân sự Nga bị phá hủy.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết không có đoàn xe quân sự nào như vậy vượt qua biên giới vào miền đông Ukraine. Hãng tin RIA Novosti dẫn một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Không có đoàn xe quân sự nào của Nga vượt qua biên giới giữa Nga và Ukraine trong thời gian ban đêm lẫn ban ngày.”

Moscow cáo buộc Kiev đang cố gắng phá hoại nỗ lực vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới những khu vực miền đông, nơi đang xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga.

Trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, người đồng cấp của Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow rất quan ngại về việc NATO gia tăng hoạt động và kêu gọi một lệnh ngừng bắn để thực hiện cứu trợ nhân đạo ở miền đông Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN