Tướng tá Đài Loan bị phạt vì ngược đãi lính

Một loạt tướng tá quân đội Đài Loan vừa bị trừng phạt vì đã giam giữ, ngược đãi một quân nhân vi phạm kỷ luật khiến người này thiệt mạng.

Ngày 11/7, Bộ Quốc phòng Đài Loan vừa quyết định trừng phạt 27 sĩ quan quân đội, trong đó có cả thượng tướng Lee Shying-jow sau khi một binh sỹ Đài Loan chết trong khi bị giam giữ kỷ luật.

Sau cuộc họp do Tổng tham mưu trưởng Yen Ming chủ trì, Bộ Quốc phòng thông báo các sĩ quan này đều bị khiển trách hoặc cách chức, trong đó có 12 người phải ra tòa án binh.

Tướng tá Đài Loan bị phạt vì ngược đãi lính - 1

Đại diện Bộ Quốc phòng Đài Loan xin lỗi gia đình nạn nhân

Sĩ quan cấp cao nhất bị trừng phạt là tướng Lee, người phải chịu quyết định khiển trách do chính nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu thông qua.

Trong số sĩ quan còn lại có 2 trung tướng và 4 thiếu tướng. Trong những năm gần đây, quân đội Đài Loan chưa hề trừng phạt sĩ quan quân đội có cấp hàm cao hơn trung tướng.

8 sĩ quan thuộc Lữ đoàn 269, nơi nạn nhân thiệt mạng trong khi bị kỷ luật cũng bị trừng phạt. Lữ đoàn trưởng Shen Wei-chih phải nhận 2 quyết định khiển trách, bị cách chức và bị các công tố viên quân đội điều tra.

Nạn nhân trong vụ việc này là Hạ sĩ Hung Chung-chiu, người bị đem đến nơi giam giữ kỷ luật ở Taoyuan vào ngày 28/6 một tuần trước khi anh này bị loại ngũ vì mang theo điện thoại trái quy định.

Tướng tá Đài Loan bị phạt vì ngược đãi lính - 2

Binh lính Đài Loan huấn luyện

Hạ sỹ Hung qua đời vào ngày 3/7 sau gần nửa tuần bị giam giữ kỷ luật. Anh này được đưa vào bệnh viện vì cảm thấy không khỏe sau nhiều giờ huấn luyện thể lực dưới trời nắng gắt.

Nguyên nhân cái chết của quân nhân này vẫn đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên thông tin ban đầu cho thấy nạn nhân bị suy tạng do đột quỵ và bị ngược đãi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CNA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN