Trung Quốc: Rét kỷ lục trong 4 thập kỷ

Trung Quốc đang trải qua mùa đông lạnh bất thường khi nhiệt độ tại nhiều khu vực đã xuống mức thấp kỷ lục trong hơn 40 năm qua. Cơ quan khí tượng nước này cho rằng nguyên nhân là do trái đất ấm lên.

Từ cuối tháng 11/2012, nhiệt độ trung bình trên lãnh thổ Trung Quốc là -3,8 độ C. Ở vùng đông bắc, nhiệt độ còn xuống tới -15,3 độ C, mức thấp nhất trong 42 năm qua.

Nhiệt độ ở vùng Nội Mông, tây bắc Tân Giang và vùng cực bắc còn xuống đến -40 độ C.

Một chuyên gia ở Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia cho rằng nhiệt độ lạnh bất thường là do khí hậu trái đất ấm lên, khiến băng ở Bắc cực tan ra và chảy về phương nam.

Tăng tan ở Bắc Cực có thể tác động đến Trung Quốc theo nhiều cách. “Rất khó để tách bạch giữa nguyên nhân và kết quả, nhưng chúng tôi biết một điều rằng khi chúng ta có ít băng trên biển hơn thì khí quyển ở Bắc cực ấm hơn nhất nhiều”, Julienne Stroeve, chuyên gia ở Trung tâm dữ liệu băng tuyết quốc gia ở Boulder (Mỹ), cho biết.

Trung Quốc: Rét kỷ lục trong 4 thập kỷ - 1

Bức ảnh chụp khu vực tuyết phủ trắng xóa vào ngày 8/1/2013 ở thị trấn Qagan Gol, huyện Thanh Hà thuộc khu tự trị Tân Giang Urgur. (Nguồn: THX)

Trong tuần qua, hàng nghìn con tàu bị mắc kẹt trong băng ở Vịnh Laizhou thuộc biển Bột Hải, nằm ở khoảng giữa bán đảo Liêu Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh ở đông bắc. Khoảng 10.500 km2 biển bị đóng băng bề mặt – mức kỷ lục ở khu vực này kể từ năm 2008.

Tại tỉnh Quý Châu, miền tây nam đất nước, thời tiết quá lạnh giá đã khiến 370.000 người rơi vào tình trạng khốn khổ, khiến chính quyền địa phương phải di dời 4.470 người.

Ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp do giá lạnh gây ra đã lên tới 67,95 triệu tệ (gần 11 triệu USD), hều hết là do mùa màng bị phá hủy.

Trung Quốc: Rét kỷ lục trong 4 thập kỷ - 2

Một phụ nữ đi chăn gia súc ở thị trấn Qagan Gol, huyện Thanh Hà hôm 8/1/2013. (Nguồn: THX)

Chính quyền địa phương phải dựng lên hơn chục trung tâm cứu hộ và cung cấp thực phẩm, quần áo cho những người hoàn cảnh.

Cách đây 2 ngày, Trung tâm khí tượng quốc gia dự báo miền nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu những đợt tuyết rơi, mưa và nhiệt độ đóng băng trong vài ngày tới.

Trung Quốc: Rét kỷ lục trong 4 thập kỷ - 3

Trung Quốc: Rét kỷ lục trong 4 thập kỷ - 4

Trung Quốc: Rét kỷ lục trong 4 thập kỷ - 5

Hình ảnh các tàu thuyền bị kẹt trong lớp băng ở vịnh Laizhou

Nhiệt độ ở vùng dọc sông Dương Tử và sông Hoài và vùng phía nam sẽ tiếp tục xuống thấp.

Trong khi đó, vùng đông bắc Ấn Độ cũng đang trải qua nhiệt độ thấp kỷ lục. Tại bang Uttar Pradesh, 175 người đã thiệt mạng vì quá rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ là 9,8 độ C – ngưỡng lạnh nhất trong vòng 44 năm qua.

Nhiệt độ ở Brutal xuống mức thấp nhất kể từ năm 1938, ở nhiều nơi nhiệt độ còn xuống tới -50 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song Hà (theo Livescience, THX) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN