Trú mưa trong bụi cây, một học sinh bị sét đánh tử vong

Đi chăn trâu trên đồi gặp trận mưa kèm theo sấm sét, quá hoảng sợ, Lá chui vào bụi rậm trú mưa thì bị sét đánh tử vong.

Trú mưa trong bụi cây, một học sinh bị sét đánh tử vong - 1

Sét đánh khiến học sinh lớp 4 tử vong khi đang chăn trâu ở trên đồi: Ảnh minh họa

Ngày 1/8, ông Trịnh Quang Hưng, Chủ tịch xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh học sinh lớp 4 tử vong khi đang chăn trâu ở trên đồi.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 30/7, học sinh Giàng Thị Lá (sinh năm 2007), ở bản Ngồ Thượng, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà chăn trâu trên đồi thì bất ngờ mưa lớn trút xuống, kèm theo đó là sấm sét. Thấy vậy, Lá đã chui vào bụi cây rậm trú mưa thì bị sét đánh tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình cùng người dân tìm thấy Lá đã tử vong ở gần bụi cây. Chính quyền xã Nậm Mòn và huyện Bắc Hà cũng có mặt để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ tổ chức mai táng cháu bé theo phong tục của địa phương.

Theo ông Hưng, hoàn cảnh của gia đình Lá khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. “Lá rất ngoan và chăm chỉ, cứ nghỉ hè là cháu lên đồi chăn trâu, cắt cỏ giúp bố mẹ. Mới mấy hôm trước cháu háo hức khoe với mọi người là chuẩn bị đi khai giảng năm học mới, nào ngờ lại xảy ra chuyện tang thương”, ông Hưng chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN