Trải nghiệm chiếc Boeing 787-10 Dreamliner lần đầu tiên tại Việt Nam

Sự kiện: Tin nóng

Ngày 20/8, Vietnam Airlines đã chính thức đưa chiếc Boeing 787-10 Dreamliner mang số hiệu VN-A879 vào khai thác. Đây là loại máy bay thân rộng hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay.

Ngày 20/8, Vietnam Airlines đã chính thức đưa chiếc Boeing 787-10 Dreamliner mang số hiệu VN-A879 vào khai thác sử dụng.

Ngày 20/8, Vietnam Airlines đã chính thức đưa chiếc Boeing 787-10 Dreamliner mang số hiệu VN-A879 vào khai thác sử dụng.

Theo đó, chiếc Boeing 787-10 Dreamliner mang số hiệu VN-A879 cất cánh lúc 15h00 tại sân bay Nội Bài đi TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, chiếc Boeing 787-10 Dreamliner mang số hiệu VN-A879 cất cánh lúc 15h00 tại sân bay Nội Bài đi TP. Hồ Chí Minh.

  Boeing 787-10 là loại máy bay hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay.

Boeing 787-10 là loại máy bay hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay.

Khoang hành lý rộng rãi.

Khoang hành lý rộng rãi.

Với chiều dài trên 68m, gồm 24 ghế hạng Thương gia và 343 ghế hạng Phổ Thông, Boeing 787-10 chở được nhiều hành khách, hàng hóa hơn 15% so với Boeing 787-9.

Với chiều dài trên 68m, gồm 24 ghế hạng Thương gia và 343 ghế hạng Phổ Thông, Boeing 787-10 chở được nhiều hành khách, hàng hóa hơn 15% so với Boeing 787-9.

Vị trí ghế ngồi hạng Thương gia của chiếc Boeing 787-10.

Vị trí ghế ngồi hạng Thương gia của chiếc Boeing 787-10.

Boeing 787-10 tiếp tục kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội của Boeing 787-9 như không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách.

Boeing 787-10 tiếp tục kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội của Boeing 787-9 như không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách.

Chiếc máy bay thế hệ mới còn đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước.

Chiếc máy bay thế hệ mới còn đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước.

Phi hành đoàn VNA trong chuyến bay đầu tiên của chiếc Boeing 787-10.

Phi hành đoàn VNA trong chuyến bay đầu tiên của chiếc Boeing 787-10.

Hai phi công của VNA sẵn sàng cất cánh đi TP. Hồ Chí Minh.

Hai phi công của VNA sẵn sàng cất cánh đi TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh: Khám phá máy bay chở được nhiều hành khách nhất Việt Nam

Boeing 787-10 là máy bay chở được nhiều hành khách nhất Việt Nam, sở hữu cấu hình 2 khoang chở được 24 khách hạng thương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Hùng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN