TQ: Tập Cận Bình xếp hàng mua bánh bao

Chủ tịch Trung Quốc bất ngờ xuất hiện tại một tiệm bánh bao bình thường và xếp hàng gọi món như mọi người.

Ngày 29/12, dư luận Trung Quốc bỗng nhiên xôn xao về chuyến viếng thăm đầy bất ngờ của Chủ tịch Tập Cận Bình tới một tiệm bánh bao truyền thống ở Bắc Kinh, nơi ông đến xếp hàng, gọi món và trả tiền như bất cứ khách hàng bình thường nào khác.

Những vị khách tới ăn ở tiệm Bánh bao Qing-Feng đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Tập “hạ cố” đến một tiệm ăn bình thường như thế này và gọi một bữa trưa giản dị với bánh bao nhân thịt lợn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã xác nhận thông tin này bằng cách đăng tải những bức ảnh ông Tập tới ăn ở tiệm bánh bao trên trang Sina.

TQ: Tập Cận Bình xếp hàng mua bánh bao - 1

Ông Tập Cận Bình xếp hàng mua bánh bao

Báo chí Trung Quốc cho biết ông Tập đã tới tiệm bánh này mà không hề báo trước và không có một biện pháp an ninh đặc biệt nào. Được biết bữa ăn trưa của ông Tập có giá khoảng 21 tệ (3,4 USD).

Việc các chính trị gia hoặc nhân vật nổi tiếng tới thăm các địa điểm bình thường mặc dù rất phổ biến ở Mỹ nhưng lại là điều gì đó rất hiếm hoi ở Trung Quốc, nơi các nhà lãnh đạo có xu hướng giữ khoảng cách và có phần quan liêu với nhân dân.

Đó là lý do tại sao nhiều người dân Trung Quốc đã sốc và ngạc nhiên khi chứng kiến cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary Locke tự mình mang hành lý và mua cà-phê sau khi đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh.

Các nhà bình luận chính trị cho rằng mặc dù chuyến viếng thăm của ông Tập tới tiệm bánh này có vẻ như tình cờ, song việc những bức ảnh được đăng tải trên truyền thông nhà nước chứng tỏ chuyến “vi hành” này có dụng ý khắc họa hình ảnh một nhà lãnh đạo “gần dân”.

TQ: Tập Cận Bình xếp hàng mua bánh bao - 2

Tập Cận Bình tìm cách xây dựng hình ảnh một lãnh đạo gần dân

Ông Fang Ledi, một nhà phân tích chính trị nhận xét: “Tất nhiên đây giống như một vở diễn, song người dân Trung Quốc vẫn háo hức khi thấy nó diễn ra ở đất nước mình. Ý nghĩa biểu tượng của hành động này là nhằm thể hiện sự tiến bộ lớn trong nền chính trị Trung Quốc.”

Sau khi lên nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tìm cách xây dựng một hình ảnh khác với người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào bằng cách sử dụng ngôn ngữ đơn giản hơn và tiếp xúc nhiều hơn với các doanh nhân nước ngoài. Trong chuyến thăm tới Mỹ năm 2012 với tư cách là Phó Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập đã tới xem một trận đấu bóng rổ ở Los Angeles.

Tuy nhiên các nhà bình luận cho rằng hành động của ông Tập mới chỉ là những biểu hiện bề ngoài. Ông Liu Geng, Giám đốc Viện Kinh tế Haikou nói: “So với thời Mao Trạch Đông thì đây là một sự tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên tôi cho rằng trong tình hình hiện nay thì cả hệ thống vẫn chưa có gì thay đổi. Những hành động kiểu này không phải là thường xuyên và ảnh hưởng của nó sẽ phai nhạt dần.”

Còn cộng động mạng Weibo thì có những phản ứng tích cực hơn với chuyến vi hành của ông Tập. Một người dùng biết: “Đó là điều tốt. Ít nhất thì ông ấy cũng biết đến với cuộc sống bình thường của người dân.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN