TQ sẽ không còn “kiềm chế” trên Biển Đông?

Chuyên gia Đài Loan nhận định Trung Quốc đã từ bỏ chiến lược "kiềm chế" trên Biển Đông từ năm 2014.

Ngày 14/11, một chuyên gia phân tích của Đài Loan cho rằng dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã không còn thực hiện “chiến lược” kiềm chế trong các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.

TQ sẽ không còn “kiềm chế” trên Biển Đông? - 1

Tàu chiến Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông

Tại một hội thảo ở Đài Bắc về những tranh cãi giữa Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản trên Biển Đông và Hoa Đông, ông Lin Cheng-yi, nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu Âu Mỹ Sinica phát biểu rằng từ năm 2014, Trung Quốc đã tăng cường sự kiểm soát trên Biển Đông bằng các hoạt động đào đắp thay đổi hiện trạng trên nhiều bãi đá, hòn đảo.

Ông Lin cho rằng các dự án xây đảo mà Trung Quốc đang thực hiện trên một số bãi đá không chỉ làm thay đổi địa mạo của quần đảo Trường Sa trên Biển Đông mà còn cho thấy Trung Quốc đã từ bỏ chiến lược “kiềm chế” trong khu vực.

Theo đó, Trung Quốc đã áp dụng các chiến lược hoàn toàn mới trong khu vực, như chống lại việc quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông và sự can thiệp của bên thứ ba như Mỹ, Nhật, Úc, đồng thời khăng khăng rằng những tranh chấp này chỉ có thể giải quyết thông qua đối thoại song phương.

Mặt khác, Bắc Kinh cũng đã tìm cách thúc đẩy chính sách “ngoại giao Biển Đông” bằng cách phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các thành viên của ASEAN.

TQ sẽ không còn “kiềm chế” trên Biển Đông? - 2

Ông Lin Cheng-yi, nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu Âu Mỹ Sinica

Ông Song Yann-huei, một đồng nghiệp của ông Lin cho rằng việc cải tạo, xây đảo nhân tạo trên Biển Đông sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường sự hiện diện quân sự và quyền kiểm soát trong khu vực, tạo ra bước “thọc sâu” chiến lược cho Trung Quốc xuống Biển Đông.

Tuy nhiên, ông Lin cũng cho rằng các hoạt động trên của Trung Quốc đang tạo ra nguy cơ ngày càng lớn về xung đột và quân sự hóa trong khu vực, khiến các quốc gia ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong giữ gìn hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Hồi giữa tuần, một tạp chí quốc phòng của Úc cũng tiết lộ rằng Trung Quốc đã biên chế chiếc tàu hộ tống săn ngầm lớp Giang Đảo đầu tiên cho hạm đội Nam Hải hoạt động trên Biển Đông, một động thái được cho là nhằm thúc đẩy chiến lược tác chiến chống ngầm của hải quân Trung Quốc trên vùng biển chiến lược này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CNA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN