TQ đưa tàu săn ngầm hiện đại xuống Biển Đông

Hải quân Trung Quốc đang nỗ lực phát triển tác chiến chống ngầm để khắc phục "gót chân A-sin" của mình.

Hồi giữa tuần, tạp chí quốc phòng IHS Jane’s 360 của Anh đưa tin hải quân Trung Quốc vừa đưa chiếc tàu hộ tống Type 056 cải tiến lớp Giang Đảo (Type 056A) được trang bị hệ thống săn ngầm hiện đại xuống Biển Đông.

TQ đưa tàu săn ngầm hiện đại xuống Biển Đông - 1

Một tàu hộ tống lớp Giang Đảo của hải quân Trung Quốc

Theo IHS Jane’s 360, tàu hộ tống Type 056 của hải quân Trung Quốc là tàu chiến tên lửa có tính năng tàng hình được đưa vào sử dụng từ năm 2012 với mục đích chính là tác chiến chống tàu nổi.

Hôm 11/11, một tờ báo có liên quan tới quân đội Trung Quốc cho hay chiếc tàu hộ tống Type 056 cải tiến có khả năng tác chiến chống tàu ngầm mang tên Chu Châu đã được biên chế vào hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc và là chiếc tàu hộ tống lớp Giang Đảo săn ngầm đầu tiên của hạm đội này.

Mặc dù trong thời gian gần đây hải quân Trung Quốc đã được hiện đại hóa đáng kể để tăng cường khả năng viễn chinh, song tác chiến chống tàu ngầm vẫn là “gót chân A-sin” của họ. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Á đang ngày càng đầu tư mạnh để mua sắm các loại tàu ngầm hiện đại để bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình.

TQ đưa tàu săn ngầm hiện đại xuống Biển Đông - 2

Tác chiến chống ngầm được coi là "gót chân Asin" của hải quân Trung Quốc

Theo các chuyên gia phân tích của tờ The Diplomat, với việc thực hiện chiến lược chống tiếp cận, ngăn chặn khu vực, hải quân Trung Quốc từ trước tới nay vẫn không ưu tiên phát triển khả năng chống ngầm mà chỉ tập trung vào hiện đại hóa các loại vũ khí, khí tài chống tàu nổi và phòng không.

Gần đây, hãng tin Reuters cho rằng với việc mua 6 tàu ngầm lớp Kilo hiện đại của Nga, Việt Nam đã xây dựng được một lực lượng răn đe hiệu quả trên Biển Đông. Hải quân Nhật Bản cũng tăng cường đáng kể sức mạnh trong lòng biển của mình bằng các loại tàu ngầm hiện đại.

Theo The Diplomat, mặc dù hải quân Việt Nam chưa thể đọ được với Trung Quốc về số lượng và hỏa lực, tuy nhiên sức mạnh răn đe của tàu ngầm Việt Nam là một thử thách khó có thể vượt qua đối với bất cứ lực lượng bành trướng nào trên Biển Đông.

TQ đưa tàu săn ngầm hiện đại xuống Biển Đông - 3

Vũ khí trang bị trên tàu hộ tống lớp Giang Đảo của Trung Quốc

IHS Jane’s 360 cho rằng chính yếu tố này đã khiến hải quân Trung Quốc phải ngày càng chú trọng hơn vào tác chiến chống ngầm, và việc đưa tàu Chu Châu vào biên chế cho hạm đội Nam Hải có thể là bước khởi đầu cho chiến lược chống ngầm của Trung Quốc.

Theo IHS Jane’s 360, tàu hộ tống săn ngầm Chu Châu được trang bị thiết bị thủy âm kéo dây có thể phát hiện tàu ngầm khả nghi để tấn công. Trong trường hợp không thể xác định vị trí chính xác tàu ngầm đối phương, tàu chiến này sẽ gửi những thông tin mà nó thu được về trung tâm chỉ huy để điều động máy bay săn ngầm và các tàu chiến mặt nước tiêu diệt mục tiêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Diplomat) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN