TQ: Mẹ đâm con sơ sinh 90 nhát kéo

Một bà mẹ ở Trung Quốc đã dùng kéo đâm đứa con 8 tháng tuổi của mình 90 nhát chỉ vì bị bé cắn trong lúc bú.

Ngày 11/7, một bé trai 8 tháng tuổi ở thành phố Từ Châu tỉnh Giang Tô đã sống sót một cách thần kỳ khi bị chính mẹ đẻ của mình dùng kéo đâm 90 nhát vào mặt và người chỉ vì bị bé cắn trong khi bú.

Chú của cậu bé tên Tiểu Bảo này đã tìm thấy cậu nằm trong vũng máu và ngay lập tức đưa tới một bệnh viện gần đó. Tại đây các bác sỹ đã khâu hơn 100 mũi trên mặt và người Tiểu Bảo và cậu bé đang hồi phục trong bệnh viện.

TQ: Mẹ đâm con sơ sinh 90 nhát kéo - 1

Bé Tiểu Bảo được điều trị trong bệnh viện

Bà mẹ này đã thừa nhận dùng kéo đâm con mình, tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn chưa bắt giữ bà ta.

Trong khi đó, một bà mẹ trẻ ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đã ném đứa con gái mới sinh của mình ra khỏi cửa sổ căn hộ xuống đất khiến đứa bé bị một chiếc xe cán qua.

Người mẹ 18 tuổi họ Zhang làm nghề cắt tóc gội đầu này đã sinh hạ cháu bé hôm thứ Ba trong phòng tắm một căn hộ ở tầng 2 nơi cô ta sống cùng với khoảng 10 người khác.

Sau khi sinh cháu bé, cô ta đi lên lầu tới bên cửa sổ giữa tầng 2 và tầng 3 rồi ném chiếc túi đựng cháu bé ra ngoài đường và bị một chiếc xe cán qua. Hiện không rõ cháu bé bị chết do bị rơi xuống đường hay do bị xe cán phải.

TQ: Mẹ đâm con sơ sinh 90 nhát kéo - 2

Căn hộ nơi Zhang ném con ra đường

Zhang không còn thở khi nhân viên bảo vệ phát hiện ra chiếc túi dính máu và gọi cảnh sát. Zhang đã bị cảnh sát bắt với cáo buộc cố sát và được đưa tới bệnh viện chữa trị, nơi mẹ cô ta gào lên: “Sao con có thể làm thế được, đó là giết người đấy!”

Gần đây dư luận Trung Quốc rất phẫn nộ với những vụ trẻ em bị chính mẹ đẻ của mình làm hại. Hồi tháng 5, một phụ nữ đã xả con vào toilet sau khi sinh, rất may cháu bé đã được lính cứu hỏa và bác sỹ cứu sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Fox News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN