TQ: Động đất mạnh, 54 người thiệt mạng

Một trận động đất mạnh 6,6 độ richter đã xảy ra ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc làm ít nhất 54 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Ngày 22/7, một trận động đất mạnh 6,6 độ richter đã xảy ra ở tỉnh Cam Túc miền tây Trung Quốc khiến hơn 54 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các ngôi nhà bị đổ sập.

Tân Hoa Xã cho biết trận động đất này xảy ra tại huyện Minxian và Zhangxian vào hồi 7h45 sáng ngày thứ Hai. 8 thị trấn ở các huyện này đã bị hủy hoại nghiêm trọng trong vụ động đất và những vụ lở đất do nó gây ra.

TQ: Động đất mạnh, 54 người thiệt mạng - 1

Trận động đất khiến nhiều con đường bị sụt lở

Những bức ảnh được đưa lên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy các con đường ven bờ sông bị sụt lở và những ngôi nhà biến thành đống gạch vụn.

Tại huyện Zhangxian có khoảng 380 ngôi nhà bị sập và 5.600 ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất này. Một ngôi trường ở huyện Minxian cũng bị hư hại, nhưng rất may là các học sinh đang nghỉ hè nên không có ai bị thương.

Dự báo sẽ có mưa lớn xảy ra ở những khu vực chịu ảnh hưởng của động đất nên các quan chức dự kiến thiệt hại về người và của sẽ tăng lên nhiều do lở đất và lũ lụt.

TQ: Động đất mạnh, 54 người thiệt mạng - 2

Một ngôi nhà bị sụp do động đất

Hồi tháng Tư, trận động đất tồi tệ nhất Trung Quốc trong vòng ba năm nay với cường độ 6,6 độ richter đã diễn ra ở tỉnh Tứ Xuyên khiến 164 người thiệt mạng và hơn 6.700 người bị thương.

Năm 2008, trận động đất lịch sử mạnh 7,9 độ richter diễn ra cũng ở Tứ Xuyên đã giết hại khoảng 70.000 người. Trong số các nạn nhân của trận động đất này có hàng ngàn học sinh, làm dấy lên nghi vấn về những ngôi trường được xây dựng với chất lượng kém do tình trạng tham nhũng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN