TQ: Chặt cụt chân lạc đà để dắt đi ăn xin

Những gã hành khất sẵn sàng chặt cụt cả 4 chân lạc đà để biến nó thành công cụ kiếm tiền cho họ.

Ăn xin là một “nghề” ngày càng trở nên thịnh hành ở Trung Quốc và đã có nhiều băng ăn xin được lập ra với những ông trùm bảo kê tìm mọi thủ đoạn để moi tiền của mọi người, và thủ đoạn mới nhất của họ là chặt cụt chân lạc đà mang đi ăn xin đã bị báo chí phanh phui.

TQ: Chặt cụt chân lạc đà để dắt đi ăn xin - 1

Con lạc đà cụt chân bị lôi đi ăn xin trên đường phố

Trước đây, các băng ăn xin ở Trung Quốc thường lợi dụng trẻ em và người già, cố tình bẻ gãy chân tay họ, biến họ thành người tàn tật và phải ra đường ăn xin để mang tiền về cho các ông trùm.

Nhưng gần đây, một loạt hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy lạc đà đang trở thành nạn nhân mới nhất của trò kiếm tiền tàn nhẫn này, khi nhiều con lạc đà bị chặt cụt cả 4 chân và đưa ra đường để kêu gọi lòng thương cảm của mọi người.

TQ: Chặt cụt chân lạc đà để dắt đi ăn xin - 2

Đây được coi là thủ đoạn làm tiền mới của các băng ăn xin Trung Quốc

Theo trang tin tức Guancha, những con lạc đà bị chặt cụt chân này xuất hiện nhan nhản ở nhiều thành phố lớn như Quảng Châu, Thâm Quyến, Ôn Châu, Thiệu Hưng, Hạ Môn, Phúc Châu, Cửu Giang và Hợp Phì.

Tại thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, người dân chứng kiến 2 người đàn ông một già một trẻ ăn mặc rách rưới dắt theo một con lạc đà bị cụt cả 4 chân lê lết trên đường phố để xin tiền của người qua đường.

TQ: Chặt cụt chân lạc đà để dắt đi ăn xin - 3

Chú lạc đà quỳ mọp trên hè phố

Khi cảnh sát đến gặp hai đối tượng này để thẩm tra, họ nhận ra rằng phần chi dưới của con lạc đà bị cụt, và những vết thương trên chân nó chứng tỏ con lạc đà đã bị người ta cố tình cắt cụt chi.

Một nhân chứng cho biết hai người đàn ông và con lạc đà trên đã ăn xin ở Phúc Châu trong nhiều tháng gần đây. Người dân ước tính hai gã hành khất này có thể kiếm được hàng trăm nhân dân tệ chỉ trong vòng 2 đến 3 giờ đồng hồ dắt con lạc đà cụt chân nhìn rất thảm thương quỳ mọp bên hè phố.

TQ: Chặt cụt chân lạc đà để dắt đi ăn xin - 4

Cảnh sát phát hiện ra chân của chú lạc đà bị cố tình chặt cụt

Nhân dân Nhật báo cho biết cảnh sát Trung Quốc bắt đầu mở cuộc điều tra đối với những kẻ hành khất này để làm rõ hành vi chặt cụt chân lạc đà.

Tuy nhiên, tờ báo này cũng nói rằng việc kết tội những gã hành khất trên là rất khó, vì cảnh sát gần như không thể tìm được bằng chứng chứng tỏ họ đã cố tình chặt cụt chân lạc đà.

Lạc đà hoang dã là một trong những loài động vật có vú đang có nguy cơ tuyệt chủng lớn nhất trên Trái đất, và đây cũng là loài động vật được chính phủ Trung Quốc bảo vệ nghiêm ngặt. Theo ước tính, hiện lạc đà hoang dã chỉ còn khoảng 1.400 cá thể sống trên sa mạc Gobi của Trung Quốc và Mông Cổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CRI) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN