TQ cấm xây mới trụ sở chính quyền

Trung Quốc sẽ cấm xây dựng các trụ sở chính quyền trong vòng 5 tới để giảm lãng phí.

Động thái này là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng và lãng phí của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, lệnh cấm bao gồm việc xây dựng các công trình tốn kém như trung tâm huấn luyện hay khách sạn.

Các báo cáo về tình trạng lãng phí trong xây dựng các trụ sở chính quyền đã khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ trong những năm gần đây. Điển hình là trụ sở chính quyền tại tỉnh An Huy với diện tích rộng hơn cả trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ và một tòa nhà chính quyền ở tỉnh Giang Tây với 1 tháp đồng hồ trị giá lên tới 46 triệu USD.

Tuy nhiên, lãnh đạo các chính quyền địa phương ở Trung Quốc vẫn có thể sử dụng kinh phí nhà nước để tu sửa trụ sở chính quyền đã xuống cấp.

TQ cấm xây mới trụ sở chính quyền - 1

Một toà nhà chính quyền ở thành phố Phụ Dương thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc

Kế hoạch dừng xây dựng các trụ sở chính quyền lần đầu tiên được thông báo bởi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong một cuộc họp báo vào tháng 3 vừa qua.

Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ trừng trị thẳng tay nạn tham nhũng ở tất cả các cấp chính quyền. Hàng loạt quan chức cấp thấp và trung bình đã bị điều tra do liên quan tới tham nhũng từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức vào vào tháng 11/2012.

Các nhà phân tích cho rằng, rất khó để làm trong sạch chính trị nếu không có những chính sách cải cách như xóa bỏ hạn chế đưa tin về tình trạng tham nhũng trên các phương tiện thông tin và tổ chức các phiên tòa xét xử độc lập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN