TP.HCM: Cao điểm có chốt kiểm soát Covid-19 kiểm dịch tới 13.000 lượt người/ngày

Sự kiện: Tin tức COVID-19

3 - 4 nhân viên y tế tại mỗi chốt, trạm kiểm dịch Covid-19 phải chia ca với nhau để thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày đêm.

 Chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Đồng Nai ghi nhận lượng phương tiện di chuyển vào TP.HCM khá đông trong những ngày qua.

 Chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Đồng Nai ghi nhận lượng phương tiện di chuyển vào TP.HCM khá đông trong những ngày qua.

Để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về việc cách ly toàn xã hội, TP.HCM đang lập 62 chốt, trạm kiểm dịch trên toàn địa bàn, trong đó có 16 chốt, trạm chính đặt ở những cửa ngõ chính vào Thành phố.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, sau nhiều ngày triển khai các chốt kiểm dịch, Sở ghi nhận những chốt chính có số lượng xe cộ đi qua khá đông như chốt ở cầu Đồng Nai, cao tốc Trung Lương, trạm thu phí Long Phước,… Sở Y tế cho biết, có chốt đã thực hiện kiểm dịch đến 13.000 lượt người/ngày.

 Sở Y tế cho biết, hiện nay vẫn có lượng xe ồ ạt di chuyển theo hướng vào TP.HCM qua các cửa ngõ chính.

 Sở Y tế cho biết, hiện nay vẫn có lượng xe ồ ạt di chuyển theo hướng vào TP.HCM qua các cửa ngõ chính.

Thành phần tham gia thực hiện kiểm tra, kiểm soát tại mỗi chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 gồm 2 cấp: Cấp thành phố gồm các lực lượng thuộc Công an Thành phố, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thành phố, Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố; cấp quận/huyện gồm lực lượng công an, y tế, dân quân.

Dưới ánh nắng gay gắt, khó chịu của TP.HCM những ngày qua, tại các chốt kiểm dịch, tổ công tác liên ngành vẫn miệt mài làm nhiệm vụ. Lọt thỏm giữa dòng xe tải, xe container, ô tô đang lưu thông tấp nập, lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động hướng dẫn, điều tiết xe lưu thông vào làn kiểm soát, còn các cán bộ y tế có nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt từng người, kiểm tra việc tuân thủ Chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

 Cảnh sát giao thông liên tục phân luồng các phương tiện, trong khi cán bộ y tế liên hồi đo thân nhiệt của các tài xế, có thời điểm phải kiểm tra tới 13.000 lượt/ngày.

 Cảnh sát giao thông liên tục phân luồng các phương tiện, trong khi cán bộ y tế liên hồi đo thân nhiệt của các tài xế, có thời điểm phải kiểm tra tới 13.000 lượt/ngày.

Tổ công tác luôn túc trực ở các chốt trạm 24/24 giờ. Cứ mỗi chốt chặn như vậy có từ 3 - 4 nhân viên y tế. Mặc dù được chia làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng, nhưng các cán bộ nơi đây vẫn phải gồng mình “tăng ca” thêm 2 - 4 tiếng, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhất là vào giờ cao điểm.

Ở các chốt, trạm, hàng rào được dựng dọc tuyến đường phân làn xe để cán bộ ngành y tế kiểm tra, đo thân nhiệt của người đi trên tất cả các loại phương tiện. Lều dã chiến cũng được dựng lên để phục vụ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Dưới cái nắng gay gắt của TP.HCM vào giữa trưa, cán bộ y tế đo thân nhiệt của một tài xế di chuyển qua chốt cầu Đồng Nai.

Dưới cái nắng gay gắt của TP.HCM vào giữa trưa, cán bộ y tế đo thân nhiệt của một tài xế di chuyển qua chốt cầu Đồng Nai.

Hai nữ nhân viên y tế đang hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Hai nữ nhân viên y tế đang hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiều người được đo thân nhiệt khi di chuyển qua các chốt, trạm kiểm soát. Những trường hợp có dấu hiệu ho, sốt sẽ được chăm sóc y tế.

Nhiều người được đo thân nhiệt khi di chuyển qua các chốt, trạm kiểm soát. Những trường hợp có dấu hiệu ho, sốt sẽ được chăm sóc y tế.

Lực lượng chức năng cũng sẵn sàng hỗ trợ các phương tiện chết máy dù phải làm việc dưới nhiều áp lực, dưới trời nắng nóng oi bức.

Lực lượng chức năng cũng sẵn sàng hỗ trợ các phương tiện chết máy dù phải làm việc dưới nhiều áp lực, dưới trời nắng nóng oi bức.

Chốt kiểm soát tại nút giao thông An Phú dù “dễ thở” hơn nhưng cũng ghi nhận lượng phương tiện qua lại đông trong những ngày qua.

Chốt kiểm soát tại nút giao thông An Phú dù “dễ thở” hơn nhưng cũng ghi nhận lượng phương tiện qua lại đông trong những ngày qua.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch Covid-19 sáng 9/4: Toàn bang New York treo cờ rủ tưởng nhớ bệnh nhân tử vong vì Covid-19

Số ca nhiễm và số ca tử vong vì Covid-19 tại bang New York (Mỹ) vẫn không ngừng tăng lên. Toàn bang sẽ treo cờ rủ để tưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN