Tin tức 24h qua: Phó chủ tịch phường nói “bánh mì không phải lương thực thiết yếu” xin nghỉ việc

 Phó chủ tịch phường nói “bánh mì không phải lương thực thiết yếu” xin nghỉ việc; Nhóm tài xế dán mác 'xe 0 đồng' chở người vùng dịch về Huế bị phạt 85 triệu đồng... là những tin nóng nhất 24h qua. 

Phó chủ tịch phường nói “bánh mì không phải lương thực thiết yếu” xin nghỉ việc

UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giải quyết cho ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, người từng nói "bánh mì không phải lương thực thiết yếu" - thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, xin lỗi anh công nhân

Ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, xin lỗi anh công nhân

Trước đó, ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, đã có đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình. Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, vừa ký quyết định giải quyết cho ông Thọ thôi việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1-9. 

Ông Trần Lê Hữu Thọ là người xử lý vụ việc trong clip "bánh mì không phải là lương thực thiết yếu" gây xôn xao dư luận cuối tháng 7/2021. Sau khi vụ việc được báo chí phản ánh, UBND phường Vĩnh Hòa đã tổ chức kiểm điểm làm rõ vụ việc, cho ông Thọ thôi giữ chức Trưởng Ban phòng chống dịch của phường Vĩnh Hòa.

Nhóm tài xế dán mác 'xe 0 đồng' chở người vùng dịch về Huế bị phạt 85 triệu đồng

Trưa 21/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Công an huyện Phú Lộc vừa ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 xe ô tô dịch vụ trá hình chở 190 người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 về tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 4 và 5/8. Tổng mức tiền phạt đối với các trường hợp vi phạm trên là 85 triệu đồng.

12 xe ô tô cùng 16 tài xế vi phạm quy định phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đang được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đưa đi cách ly tập trung ngày 4/8

12 xe ô tô cùng 16 tài xế vi phạm quy định phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đang được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đưa đi cách ly tập trung ngày 4/8

Trước đó, ngày 4/8, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập biên bản vi phạm đối với các tài xế điều khiển 12 xe ô tô chở 150 công dân từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Có nhiều loại xe dán băng rôn chuyến xe 0 đồng, hoặc hỗ trợ người nghèo về quê Thừa Thiên Huế…

Ngày 5/8, 5 xe ô tô loại 7 chỗ chở 40 người về Thừa Thiên Huế từ các tỉnh, thành phố phía Nam (TP.HCM…) đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tiếp tục bị lập biên bản.

Ngoài bị xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch, các tài xế này cũng phải tự trả phí cách ly. 

Cắt cabin, giải cứu tài xế bị thương, mắc kẹt bên trong

Vào khoảng 9h35 cùng ngày, tài xế V.V.H. (SN 1998, ở Sầm Sơn, Thanh Hoá) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 29C-765.84 di chuyển trên đường trên cao theo hướng Mai Dịch - Cầu Thăng Long (Hà Nội) đã xảy ra va chạm với xe ô tô cùng chiều đi phía trước do tài xế V.Q.T. điều khiển.

Tài xế H. bị mắc kẹt sau vụ tai nạn.

Tài xế H. bị mắc kẹt sau vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe ô tô tải bị biến dạng, tài xế H. bị thương, mắc kẹt trong cabin. Nhận được tin báo, hơn 30 chiến sỹ Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an Bắc Từ Liêm) đến hiện trường tháo dỡ buồng lái xe tải đưa tài xế H. đi cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu hai nạn nhân đều có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 19 còn hiệu lực, tài xế H. chấn thương chân phải, tay trái.

Không thực hiện phong tỏa TP.HCM trong 2 tuần tới

Ngày 21/8, Bộ Y tế công bố  13.417 ca ghi nhận trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 332.626 ca, trong đó có 137.313 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TPHCM, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định: Không thực hiện phong tỏa TP.HCM trong 2 tuần tới, không thực hiện “tình trạng khẩn cấp” về dịch bệnh.

Bên cạnh đó, TP HCM tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội với phương châm "xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch" kể từ 0 giờ ngày 23/8 đến hết 6/9.

Tại Hà Nội, Cục CSGT đã tăng cường gần 40 cán bộ chiến sỹ từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Nguồn: [Link nguồn]

Huế: 17 tài xế bị phạt 85 triệu, tự trả phí cách ly do vi phạm Chỉ thị 16

17 tài xế ô tô chở 190 người từ TP.HCM và các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 về Thừa Thiên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN