Tin tức 24h qua: Người phụ nữ lột quần đứng trước bưu điện chửi bới vì bưu phẩm bị trả lại

Người phụ nữ lột quần đứng trước bưu điện chửi bới vì bưu phẩm bị trả lại; Xe máy đăng ký trước năm 2002 tại Hà Nội đổi sang xe mới được hỗ trợ 4 triệu... là những tin nóng 24h qua.

Người phụ nữ lột quần đứng trước bưu điện chửi bới vì bưu phẩm bị trả lại

Vào sáng 11/11, một người phụ nữ cởi quần, đứng trước trụ sở Bưu điện tỉnh Nghệ An liên tục dùng lời lẽ chửi bới. Người dân xung quanh dùng điện thoại quay lại và phát tán trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Hình ảnh người phụ nữ có hành động phản cảm gây xôn xao trên mạng xã hội.

Hình ảnh người phụ nữ có hành động phản cảm gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo vị lãnh đạo Bưu điện Nghệ An thì vị khách hàng nữ này có gửi một số bưu phẩm thư đến cơ quan chức năng tại Hà Nội. Tuy nhiên do khách hàng không ghi địa chỉ cụ thể nên nhân viên bưu điện không thể chuyển đến theo địa chỉ yêu cầu vì thế bưu phẩm thư này sau đó được hoàn trả cho khách hàng. 

Bức xúc vì bưu phẩm bị hoàn trả, nữ khách hàng này đã đến Bưu điện tỉnh Nghệ An và có những lời lẽ, hành động trên.

Xe máy đăng ký trước năm 2002 tại Hà Nội đổi sang xe mới được hỗ trợ 4 triệu

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố" từ 12/11 đến 30/11/2021.

Theo đó, đối với xe máy đăng ký lần đầu trước năm 2002, thuộc 5 hãng xe Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM, người dân có nhu cầu chuyển đổi sang xe máy mới sẽ được tư vấn, hướng dẫn. Nếu đáp ứng các điều kiện của chương trình, chủ phương tiện sẽ nhận được các mức hỗ trợ tối đa lên đến 4 triệu đồng (khoản hỗ trợ tùy theo chính sách khuyến mại của từng hãng xe và giảm giá trực tiếp trên giá xe mới).

Đối với xe máy từ 5 năm trở lên (đăng ký trước năm 2017), người dân được tặng dầu nhớt, trường hợp xe không đạt chuẩn khí thải sẽ được hỗ trợ một phần chi phí bảo dưỡng tối đa không quá 200.000 đồng/xe để sửa chữa các bộ phận liên quan đến khí thải.

Chủ phương tiện cũng được kiểm tra miễn phí khí thải xe máy khi chủ động mang xe thuộc 5 hãng trên đến 8 điểm kiểm định hiện có tại các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hà Đông.

Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị truy tố

Ngày 11/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận bổ sung, đề nghị truy tố ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng Nguyễn Việt Hùng (cựu Phó cục trưởng Quản lý dược của Bộ Y tế) và Lê Đình Thanh (cựu cán bộ Cục Hải quan TP.HCM) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định ông Cường làm Cục trưởng Cục Quản lý Dược giai đoạn 2007-2016, là người chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của cục này và có nhiệm vụ trình lãnh đạo Bộ Y tế các quyết định liên quan đến việc cấp phép đăng ký thuốc.

Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. 

Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. 

Quá trình làm việc, ông Cường có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt và cấp số đăng ký đối với 7 loại thuốc giả gắn nhãn Health 2000 Canada; thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc. Nguyễn Minh Hùng và các bị can trong vụ án đã tiêu thụ được lô thuốc giả gồm 7 loại thuốc nói trên có tổng trị giá trên 151 tỷ đồng. Ông Cường đã không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi để tiêu hủy đối với 7 loại thuốc có thông tin nhập nhằng về xuất xứ nói trên.

Tình hình ca tử vong ở TPHCM có dấu hiệu đáng lo

Ngày 11/11, Bộ Y tế công bố 8.145 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 995.903 ca, trong đó có 843.131 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, đối với các đơn vị cấp thấp như xã, phường, nơi nào đang là vùng xanh, an toàn thì nên mạnh dạn đưa các cháu quay trở lại trường.

Tại TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết phân tích trong 3 ngày qua, tình hình ca tử vong có những dấu hiệu đáng lo ngại. Đó là bắt đầu xuất hiện số trường hợp người dân đã tiêm 2 mũi vắc-xin nhưng vẫn tử vong.

Tại Hà Nội, phường Phú Đô đã nâng mức độ dịch lên cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao). Hiện nay lực lượng chức năng đang đề nghị nâng cấp dịch ở tổ dân phố số 1, phường Phú Đô (vì tổ dân phố này đang có khoảng 30 ca dương tính SARS-CoV-2) lên cấp độ 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao).

Nguồn: [Link nguồn]

Đề nghị truy tố ông Trương Quốc Cường và thuộc cấp

Ông Cường bị cơ quan công an đề nghị truy tố liên quan đến vụ Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN