Tin tức 24h qua: Gần 30 hộ dân bị chính quyền khóa cổng, giữ chìa khóa khi có người về quê ăn Tết

Gần 30 hộ dân bị chính quyền khóa cổng, giữ chìa khóa khi có người về quê ăn Tết; Không khởi tố vụ án hình sự vụ bà Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt tiền... là những tin nóng nhất 24h qua.

Gần 30 hộ dân bị chính quyền khóa cổng, giữ chìa khóa khi có người về quê ăn Tết

Tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa những gia đình có các trường hợp về từ vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam), 4 (vùng đỏ) đều được đại diện UBND xã tới đến động viên và người dân tự nguyện cách ly tại nhà, đồng thời xã cho khóa cổng và giữ chìa khóa.

Gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú bị chính quyền khóa cổng khi có người về quê ăn Tết

Gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú bị chính quyền khóa cổng khi có người về quê ăn Tết

Ông Hoàng Ngọc Linh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Phú, cho biết địa phương khóa cổng là thực hiện linh hoạt, nhằm hạn chế nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng bởi gần đây có nhiều người về từ vùng dịch nguy cơ cao, đang cách ly tại nhà nhưng đã đi ra khỏi nhà.

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc làm của chính quyền xã Thiệu Phú có hơi cứng nhắc, việc này không ai ép buộc cả nhưng không nên khóa cổng như vậy. Ngay sau nắm được thông tin vụ việc, huyện đã lập tức chỉ đạo xã mở hết khóa. 

Bắt giám đốc Công ty Nam Phong và 1 nhân viên BV Thủ Đức liên quan tới vụ Công ty Việt Á

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á, Bệnh viện Thủ Đức và Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và dịch vụ Nam Phong.

Đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Vũ Phong – Giám đốc Công ty Nam Phong về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, "Đưa hối lộ” và khởi tố Trương Thị Bảo Trân – nhân viên Bệnh viện Thủ Đức về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “nhận hối lộ”, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do Trân đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đã nộp toàn bộ số tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả.

Nhiều tài liệu liên quan bị cơ quan chức năng thu giữ.

Nhiều tài liệu liên quan bị cơ quan chức năng thu giữ.

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2021, Bệnh viện Thủ Đức đã mua kit test của Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Nam Phong với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng (đơn giá 470.000 - 509.250 đồng/kit) theo 1 gói thầu với hình thức chào hàng cạnh tranh và 37 gói thầu với hình thức mua sắm chỉ định thầu rút gọn.

Việc Bệnh viện Thủ Đức mua kit test thông qua Công ty Nam Phong là theo chỉ định của Công ty Việt Á với mục đích thực tế là nâng giá trước khi bán vào Bệnh viện Thủ Đức. Công ty Nam Phong được chiết khấu từ 30-40% (tương đương gần 11 tỷ đồng).

Không khởi tố vụ án hình sự vụ bà Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt tiền

Ngày 14/1, Công an TP.HCM đã có thông báo gửi ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết qua xem xét, xác minh nội dung tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) đối với ông Võ Hoàng Yên xét thấy không có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan CSĐT đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Trước đó, vào tháng 3/2021, bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của gia đình bà. Bà Hằng cho là đã chuyển cho ông Yên và người thân của ông hàng chục tỉ đồng để trả nợ xây chùa, làm từ thiện, chữa bệnh người nhân dân… Sau đó, vợ chồng bà Hằng phát hiện số tiền này được ông Yên và người nhà chiếm đoạt mà không phục vụ mục đích nhân đạo, từ thiện.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam khẳng định không có chuyện "thổi giá" thiết bị y tế

Ngày 14/1, ông Mai Văn Mười - Giám đốc  Sở Y tế Quảng Nam khẳng định thông tin Sở mua 3 hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh mỗi hệ thống 3,05 tỷ đồng, cao hơn 820 triệu đồng/hệ thống so với giá thiết bị mà một bệnh viện ở TP HCM đã mua tháng 3/2021 là không chính xác.

Cụ thể, ngày 15/12/2021, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh Công ty TNHH AVH (Đà Nẵng) và Công ty TNHH TM-DV kỹ thuật thiết bị Y tế An Quốc (TPHCM) trúng gói thầu mua sắm 3 hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh với tổng giá trị 9,15 tỷ đồng.

Hệ thống này gồm: Máy chụp X-Quang cao tầng; Hệ thống chuyển đổi số hóa X-Quang và phụ kiện; Máy in phim X-Quang khô.

Theo ông Mười, hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh Sở Y tế Quảng Nam mua và bệnh viện tại TP. HCM là giống nhau. Tuy nhiên thành phần hệ thống chuyển đổi số hóa X-Quang trên thiết bị mà Sở mua có 2 tấm cảm biến hình ảnh FDR D-EVO II, trong khi thiết bị được đưa ra so sánh kia chỉ được trang bị 1 tấm cảm biến hình ảnh.

TPHCM liên tiếp là vùng xanh

Ngày 15/1, Bộ Y tế công bố 12.695 ca COVID-19 trong cộng đồng. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.001.625 ca, trong đó có 1.715.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay, đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, TP HCM không có quận, huyện, phường, xã, thị trấn nào là vùng cam - cấp độ 3. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp TP HCM là vùng xanh.

Tại TPHCM, thông tin từ Sở Y tế TP HCM cho biết TP vừa phát hiện thêm 18 ca mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron.  Trong số này, một bệnh nhân 82 tuổi trở về từ Mỹ và mắc nhiều bệnh nền, đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. 17 trường hợp còn lại không có triệu chứng, hiện được theo dõi, cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Thêm 18 người nhập cảnh nhiễm Omicron

Tất cả trường hợp được phát hiện đều là người nhập cảnh và đã được cách ly ngay sau đó. Như vậy, tính đến ngày...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN