Tin tức 24h qua: Dàn dựng clip "mẹ não cá vàng", tài xế taxi bị mất việc, phạt tiền, sốc tâm lý

Dàn dựng clip "mẹ não cá vàng", tài xế taxi bị mất việc, phạt tiền, sốc tâm lý; Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị đề nghị truy tố tội lừa dối khách hàng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Sáng 2/4, với 446/452 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nghị quyết này có hiệu lực sau khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới.

Cũng trong ngày hôm nay, với 438/440 số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch nước.

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, nhân sự được đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, người vừa được Quốc hội miễn nhiệm sáng nay.

Ngày mai (3/4), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Việc phân công này nhằm thực hiện việc kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIII của Đảng. Trước đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Dàn dựng clip "mẹ não cá vàng", tài xế taxi bị mất việc, phạt tiền, sốc tâm lý

Ngày 2/4, anh B.V.D. (24 tuổi, ở Bắc Ninh), người dàn dựng clip “mẹ não cá vàng” bỏ quên con trên xe taxi làm việc với Sở thông tin truyền thông tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Sở thông tin truyền thông tỉnh Bắc Ninh yêu cầu anh D. gỡ đoạn clip đăng tải cũng như gặp và xin lỗi khách hàng bị vu oan sai sự thật.

Theo anh D. sau khi sự việc xảy ra anh bị sốc tâm lý khi bị mất việc, mọi người đàm tiếu. Bản thân anh D. không nghĩ mọi chuyện đi quá xa như này, sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của anh. 

Nữ khách hàng xuống lấy đồ nên đã gửi anh D. trông hộ con trên xe vì trời mưa.

Nữ khách hàng xuống lấy đồ nên đã gửi anh D. trông hộ con trên xe vì trời mưa.

“Tôi đã bị cơ quan chức năng xử phạt rồi nhưng do công an vẫn đang củng cố hồ sơ nên chưa thể cung cấp số tiền nộp phạt. Sự việc tôi gây ra có thể phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng”, anh D. nói.

Ngoài ra, anh D. cũng cho biết thêm, hiện tại, tài khoản Tiktok của anh đang bị tạm khoá đăng nội dung đến hết ngày 2/4. Sau khi tài khoản được mở lại anh sẽ đăng lời xin lỗi đến nữ khách hàng, tập đoàn Mai Linh. Còn trên mạng xã hội Facebook ngày 31/3, anh D. đã đăng lời xin lỗi đến nữ khách hàng và lời khai sự việc anh bịa ra.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 27/3, anh D. có nhận chở một khách nữ và cháu nhỏ từ một trung tâm mua sắm ở TP Bắc Ninh sang đường Nguyễn Gia Thiều (TP Bắc Ninh). Sau khi đi một đoạn, do trời mưa phùn, khách nữ có nhờ anh D. trông hộ cháu bé ở trên xe taxi để xuống lấy đồ. Khi ngồi trên xe với cháu bé, anh D. đã quay một đoạn video ngắn nói rằng khách để quên con trên xe. Sau đó, anh D. đã đăng tải nội dung không đúng sự thật này lên Tiktok làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nữ hành khách.

Đột nhập vào trường học, 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh dã man 

Khoảng 23h10 đêm 31/3, tổ bảo vệ dân phố phường 14, quận 10, TP.HCM làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn. Khi đến khu vực Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10) thì nghe bảo vệ nhà trường tri hô có trộm đột nhập nên đến hỗ trợ bắt giữ, đưa 2 thiếu niên N.P.H.T và N.D.T.A (cả hai cùng 14 tuổi, cùng thường trú quận 10) vào phòng bảo vệ của trường để chờ công an đến giải quyết. Tại đây, bảo vệ dân phố tên T.Q.H đã có hành vi đánh người. 

Sau đó clip bảo vệ dân phố đánh hai học sinh xuất hiện trên mạng xã hội.

Nam bảo vệ dân phố đánh dã man 2 thiếu niên trong phòng giám thị của trường học

Nam bảo vệ dân phố đánh dã man 2 thiếu niên trong phòng giám thị của trường học

Tại cơ quan công an, N.P.H.T và N.D.T.A thừa nhận đã đột nhập nhiều lần vào trường Nguyễn Văn Tố để lấy trộm tài sản của nhà trường.

Liên quan vụ việc trên, UBND phường 14, quận 10 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bảo vệ dân phố T.Q.H. Hiện công an quận 10 đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị đề nghị truy tố tội lừa dối khách hàng

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án Lừa dối khách hàng và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Mường Thanh) và 6 bị can khác sang Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội.

6 bị can cùng bị đề nghị truy tố về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Lê Thanh Thản bị đề nghị truy tố về hành vi Lừa dối khách hàng.

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Mường Thanh bị đề nghị truy tố.

Ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Mường Thanh bị đề nghị truy tố.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội xác định ông Lê Thanh Thản bị điều tra có liên quan đến tổ hợp chung cư, thương mại do Công ty cổ phần sản xuất-xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Nhiều người dân mua nhà tại đây đã có đơn kiến nghị gửi các sở ngành của Hà Nội đề nghị được cấp sổ đỏ. Theo phản ánh, rất nhiều người mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng chuyển về đây ở từ vài năm nay nhưng vẫn không được cấp sổ đỏ. Dự án chung cư CT6 tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông do Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes là chủ đầu tư.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Lê Thanh Thản nói gì về cáo buộc lừa dối khách hàng?

Cho rằng cáo buộc lừa dối khách hàng của cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội là không đúng, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN