Tin tức 24h qua: Chạy mô tô như “bay” trên đại lộ với tốc độ 299km/h, thanh niên nói gì khi bị mời làm việc?

Chạy mô tô như “bay” trên đại lộ với tốc độ 299km/h, thanh niên nói gì khi bị mời làm việc?; Ông Đinh La Thăng: ‘Tôi không chỉ định thầu’... là những tin nóng nhất 24h qua.

Chạy mô tô như “bay” trên đại lộ với tốc độ 299km/h, thanh niên nói gì khi bị mời làm việc?

Trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip về chiếc xe mô tô di chuyển trên Đại lộ Thăng Long, hướng Hòa Lạc đi trung tâm Hà Nội. Clip được cho là do chính tài xế ghi lại. Hình ảnh trong clip cho thấy, chiếc xe mô tô liên tục tăng tốc độ từ 100km/h lên 299km/h. Thời điểm này có nhiều phương tiện cũng đang lưu thông trên đường.

Clip tài xế điều khiển xe phân khối chạy gần 300km/h.

Chiều 11/3, lãnh đạo Đội CSGT số 11 – Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác định được phương tiện xe máy chạy với tốc độ 299km/h trên Đại lộ Thăng Long. Tài xế này là T.T.K. (SN 1995, HKTT tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đang tạm trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, tài xế K. khai nhận, sau khi đọc thông tin trên báo chí, nhận thức được hành vi của mình là sai trái nên anh đã chủ động tới Đội CSGT 11 làm việc. Sau khi được vận động, K. đã mang chiếc xe phân khối lớn tới trụ sở công an. 

Lãnh đạo Đội CSGT 11 thông tin, đơn vị đã bắn tốc độ với tài xế điều khiển xe phân khối lớn này ở vận tốc 208km/h. Nói về tốc độ gần 300km/h của tài xế này, vị lãnh đạo này cho biết, tài xế này đang chạy thử 299km/h nên đăng clip đưa lên Facebook và bị nhóm bạn chia sẻ.

Với những lỗi vi phạm chạy xe phân khối lớn trên Đại lộ Thăng Long, quá tốc độ quy định..., tài xế K. bị xử phạt 10,5 triệu đồng.

Ông Đinh La Thăng: ‘Tôi không chỉ định thầu’

Được quyền tranh luận với Viện Kiểm sát tại phiên tòa sơ thẩm, xét xử mình và nhiều bị cáo trong vụ án liên quan dự án Ethanol Phú Thọ, bị cáo Đinh La Thăng phản bác truy tố, nói không bao giờ có ý kiến buộc chỉ định thầu cho nhà thầu.

Ông Đinh La Thăng cho biết, PVN được Chính phủ cho phép chỉ định thầu với những dự án PVN có trên 50% vốn, nhưng tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB) các đơn vị của PVN chỉ có hơn 39% vốn nên không có quyền quyết định.

Vì vậy, việc chỉ định thầu hay đấu thầu phải là trách nhiệm của HĐQT PVB. Vị cựu lãnh đạo PVN cũng nói không đồng ý khi mình bị quy kết là chủ mưu, là lợi ích nhóm.

Bị cáo Đinh La Thăng nói cáo trạng quy kết mình như một bản nhạc, bởi chỗ nào cũng có tên ông và quy kết tội.

Bị cáo Đinh La Thăng nói cáo trạng quy kết mình như một bản nhạc, bởi chỗ nào cũng có tên ông và quy kết tội.

Theo bị cáo Đinh La Thăng, ông ở vị trí xa tít, không có trách nhiệm phải biết thì lại bị buộc phải biết và phải chịu trách nhiệm hình sự về việc này. Cáo trạng nói buộc ông phải biết việc làm của cấp dưới hoặc những người ở PVB, vốn không là thành viên của PVN là không chính xác.

Cáo trạng chỗ nào cũng thấy Đinh La Thăng chỉ đạo, đây là bản cáo trạng chứ không phải bản nhạc. Các cụ nói rồi, lời nói đọi máu và cáo trạng mỗi từ mỗi câu đều là tù tội, là tiền bồi thường" – ông Đinh La Thăng trình bày.

Kết quả xét nghiệm 49 trường hợp liên quan với 2 mẹ con nhiễm SARS-CoV-2 khi đến Úc

Ngày 10/3, Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin từ CDC Hà Nội về 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 đi từ Nội Bài sang Úc ngày 28/2/2021. Ngay trong đêm, Sở Y tế Hải Phòng phát đi thông báo truy tìm những người tiếp xúc gần 2 ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 ở đường Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa đường Nguyễn Công Trứ, nơi có 2 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa đường Nguyễn Công Trứ, nơi có 2 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Sáng 11/3, bà Phạm Thu Xanh - Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 TP.Hải Phòng cho biết, đến 6h ngày 10/2, tất cả 49/49 trường hợp liên quan đến 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở đường Nguyễn Công Trứ đều đã có kết quả âm tính.

 Cụ thể, 13/13 mẫu F1 (11 mẫu ở quận Lê Chân, 1 mẫu ở quận Hồng Bàng, 1 mẫu ở quận Ngô Quyền) đều cho kết quả âm tính; 36/36 mẫu liên quan ở quận Lê Chân cũng cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến 18h ngày 11/3, Việt Nam có tổng cộng 1588 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 895 ca.

Nguồn: [Link nguồn]

Hải Phòng: Kết quả xét nghiệm 49/49 trường hợp liên quan đến 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở đường Nguyễn Công Trứ

Toàn bộ các mẫu xét nghiệm lần 1 liên quan đến 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở đường Nguyễn Công Trứ (Hải Phòng) đều có kết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN