Tin tức 24h qua: "Xe điên" tông hàng loạt ô tô, xe máy, tài xế quỳ xuống đường xin tha thứ

"Xe điên" tông hàng loạt ô tô, xe máy, tài xế quỳ xuống đường xin tha thứ; Cháy quán karaoke ở Hà Nội, 3 cảnh sát hy sinh;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

"Xe điên" tông hàng loạt ô tô, xe máy, tài xế quỳ xuống đường xin tha thứ

Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại sau khi đâm vào một nhà dân.

Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại sau khi đâm vào một nhà dân.

Ngày 1/8, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xác nhận thông tin, trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, do một người đàn ông điều khiển ô tô tông hàng loạt phương tiện khác trên phố đi bộ Tam Bạc.

Trước đó, tối 31/7, chiếc xe ô tô mang BKS 15A-185.65 di chuyển hướng chợ Sắt cũ - cầu Lạc Long, quận Hồng Bàng với tốc độ cao đã đâm vào 1 xe máy tại ngã tư chợ Sắt.

Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô này lao đi, tông liên tiếp thêm nhiều xe máy và ô tô khác. Chỉ đến khi lao lên vỉa hè rồi tông vào nhà số 22 Tam Bạc thì xe ô tô mới dừng lại.

Sau vụ tai nạn, nhiều người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Đáng chú ý, tài xế điều khiển xe ô tô không bị thương quá nặng nhưng khi vừa xuống xe thì người này đã quỳ sụp dưới lòng đường xin tha thứ.

Qua xét nghiệm nhanh, tài xế có kết quả âm tính với ma tuý và không ghi nhận nồng độ cồn trong cơ thể.

Cháy quán karaoke ở Hà Nội, 3 cảnh sát hy sinh

Quán karaoke nơi xảy ra hoả hoạn

Quán karaoke nơi xảy ra hoả hoạn

Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng 13h chiều 1/8, tại số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã xảy ra cháy.

Nhận tin báo, công an đã điều phương tiện chữa cháy xuống hiện trường và dùng xe thang đưa lực lượng chữa cháy lên khu vực tầng thượng của ngôi nhà, tháo dỡ các bức tường ngăn để tiếp cận khu vực cháy.

Đến 14h15, đám cháy cơ bản được khống chế.

Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng, đang dừng hoạt động để sửa chữa. Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có 3 chiến sỹ cảnh sát thuộc đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh.

Điều tra kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ sinh Ninh Thuận bị tông tử vong

Hiện trường vụ việc được camera an ninh ghi lại, tài xế ra khỏi xe khi đang nghe điện thoại

Hiện trường vụ việc được camera an ninh ghi lại, tài xế ra khỏi xe khi đang nghe điện thoại

Ngày 31/7, ông Hồ Hoàng Hùng, cha của em Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12 của một trường chuyên ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, đã có đơn khiếu nại về kết quả giám định nồng độ cồn trong máu của em Anh sau khi em qua đời.

Đơn khiếu nại mà gia đình nữ sinh gửi đến Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liên quan, đặt vấn đề: Vì sao một học sinh đến trường lúc 7h sáng lại có nồng độ cồn lên đến 0,79mg/100ml máu, tương đương với người uống rượu bia thuộc loại tửu lượng cao. 

Sau khi nhận được đơn khiếu nại, ngày 1/8, ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế và các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét nội dung đơn của ông Hùng; tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo điều tra, xác minh chặt chẽ, kỹ lưỡng, chính xác đối với kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh.

Ông Cảnh yêu cầu xem xét các nội dung được ông Hồ Hoàng Hùng nêu cụ thể trong đơn để xử lý vụ việc bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định pháp luật.

Kết quả điều tra, xác minh gửi UBND tỉnh Ninh Thuận trước ngày 10/8.

Thông tin mới vụ cháu bé 1 tuổi bị bạo hành tại nhà trọ ở Hà Nội

Bé Tr sốt liên tục 5 ngày trước khi được đưa vào viện trong tình trạng có nhiều vết bầm, tụ máu. (Nguồn: BV Nhi Trung ương)

Bé Tr sốt liên tục 5 ngày trước khi được đưa vào viện trong tình trạng có nhiều vết bầm, tụ máu. (Nguồn: BV Nhi Trung ương)

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi L.Q.Tr (SN 2021) - bị hại trong vụ việc “Hành hạ người khác” đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, bé Tr đang dần hồi phục. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận thấy cháu Tr. có nhiều biểu hiện về di chứng thần kinh nên bệnh nhi vẫn tiếp tục được chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 21/7, mẹ cháu Tr. là chị H. (SN 1994) thuê Đoàn Diệu Linh (SN 1996) trông cháu Tr tại ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, để đi làm công nhân tại Bắc Giang. 

Trong quá trình trông trẻ, do cháu Tr. bị sốt và quấy khóc nên Linh và chồng là Hoàng Thế Vũ (SN 1994) đã đánh vào đầu, người, dùng chăn quấn vào người và dùng băng dính bịt miệng cháu Tr. 

Khi thấy cháu Tr mệt mỏi, khó thở, Vũ và Linh đã đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Đến ngày 31/7, Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự Đoàn Diệu Linh và Hoàng Thế Vũ để làm rõ hành vi Hành hạ người khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Gây tai nạn liên hoàn, tài xế quỳ xuống đường xin tha thứ

Ngày 1/8, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông, do một người đàn ông điều khiển ô tô đâm hàng loạt phương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc (t/h) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN